Tổng thống Putin: Phải tiêm phòng vaccine mới có thể hạn chế sự lây lan của Covid-19

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân ngày 30/6, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chỉ bằng cách tiêm phòng vaccine, người dân mới có thể hạn chế được sự lây lan của dịch Covid-19.

“Các chuyên gia y tế đã khẳng định rất nhiều lần, qua cả truyền hình lẫn internet, rằng chúng ta chỉ có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan bằng cách tiêm phòng vaccine. Chúng ta đang có cơ hội này. Chúng ta có 4 loại vaccine được điều chế với công nghệ cao, rất an toàn và hiệu quả. Vì vậy, tôi hy vọng một số người dân sẽ từ bỏ định kiến khi chiến dịch tiêm vaccine tiếp tục được thực hiện”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin: Phải tiêm phòng vaccine mới có thể hạn chế sự lây lan của Covid-19 ảnh 1
Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Putin, khoảng 23 triệu người dân nước này đã được tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, bản thân ông cũng đã được tiêm vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. “Tôi đã quyết định tiêm vaccine Sputnik V vì các lực lượng vũ trang của Nga đang sử dụng vaccine này và bản thân tôi cũng là tổng tư lệnh”.

Tổng thống Putin cho biết, ông cảm thấy bình thường sau mũi tiêm đầu tiên còn khi tiêm xong mũi thứ hai thì thân nhiệt hơi tăng một chút. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông từng được yêu cầu không tiết lộ loại vaccine mà ông đã tiêm để tránh tạo ra lợi thế không công bằng cho vaccine này.

Bình luận về quy định bắt buộc người dân tiêm phòng của chính quyền một số địa phương, Tổng thống Putin nhắc lại một đạo luật có hiệu lực từ năm 1998 cho phép các khu vực có quyền bắt buộc một số bộ phận công dân phải tiêm phòng trong bối cảnh số ca mắc gia tăng. Tuy nhiên, ông cho biết ông không ủng hộ quy định tiêm phòng bắt buộc./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.