Tổng thống Putin ra sắc lệnh nhân đạo cứu “địa ngục trần gian” ở Syria

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ mỗi ngày để tạo “hành lang nhân đạo” cho người dân Syria ở “địa ngục trần gian” Đông Ghouta sau những cuộc tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng. 
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
“Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, lệnh ngừng bắn nhân đạo hàng ngày, từ 9h đến 14h (theo giờ địa phương), sẽ được áp dụng, bắt đầu từ ngày 27/2 để tránh thương vong cho dân thường ở Đông Ghouta”, RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thông báo, mục đích sắc lệnh trên của Tổng thống Putin nhằm thiết lập một hành lang nhân đạo đặc biệt cho người dân Syria, cho phép họ rời khỏi khu vực Đông Ghouta một cách an toàn. Ngoài ra, các nguồn lực hỗ trợ cho hành lang này cũng đã được Nga chuẩn bị.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ sẽ tham gia thiết lập hành lang nhân đạo tại Đông Ghouta và người dân địa phương sẽ nhận thông tin qua truyền đơn, tin nhắn và video.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/2 đã nhất trí thông qua lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trên toàn bộ lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, do lệnh ngừng bắn không áp dụng đối với các tổ chức bị coi là khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), al-Qaeda hay Mặt trận al-Nusra, nên các cuộc không kích tại Đông Ghouta vẫn tiếp diễn.

Người dân ở Đông Ghouta sơ tán khỏi đống đổ nát sau các cuộc tấn công. Ảnh: Reuters
Người dân ở Đông Ghouta sơ tán khỏi đống đổ nát sau các cuộc tấn công. Ảnh: Reuters
Các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria tại Đông Ghouta, vùng ngoại ô thủ đô Damascus, nhằm vào các lực lượng nổi dậy đã khiến hơn 560 người thiệt mạng trong 8 ngày qua, trong đó có hơn 100 trẻ em. Đông Ghouta, nơi có 393.000 dân thường đang bị mắc kẹt, liên tiếp phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội bằng đạn pháo, tên lửa.

Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua 26/2, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công bằng pháo nhằm vào các khu vực Douma và Harasta ở Đông Ghouta. Số liệu thống kê từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, ngay cả khi Liên Hợp Quốc đưa ra lệnh ngừng bắn, ít nhất 36 người đã thiệt mạng tại Đông Ghouta vào cuối tuần qua.

Công tác cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ người dân sơ tán gặp nhiều khó khăn. Các cơ sở y tế bị tàn phá nặng nề khiến nhiều người dân, trong đó có trẻ em, không được điều trị kịp thời. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo “Đông Ghouta không thể chờ đợi thêm được nữa” và kêu gọi chấm dứt bạo lực ở “địa ngục trần gian” Đông Ghouta.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.