Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine

Lan Hạ (Theo RT, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phương Tây không tạo điều kiện.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, ông Peskov cho hay: "Tổng thống Putin đã, đang và sẽ sẵn sàng để ngỏ khả năng tiếp xúc nhằm đạt được các mục tiêu của Nga bằng các phương thức khác ngoài chiến dịch quân sự đặc biệt. Nếu có thể, điều đó sẽ tốt hơn... Tuy nhiên, các nước phương Tây không cho chúng ta lựa chọn khác vào lúc này".

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố nước này coi việc củng cố chủ quyền kinh tế là ưu tiên hàng đầu và đang tìm cách đối phó với sức ép của phương Tây nhằm gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga hiện đang nỗ lực để “cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển lãnh thổ cân bằng của đất nước”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Phát triển các biện pháp ngăn chặn ý đồ của phương Tây nhằm gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga, vốn mang đến mối đe dọa bất ổn xã hội ở nước này, cũng đóng vai trò là trọng tâm chính,” Hội đồng An ninh cho biết trong một tuyên bố mà hãng tin Interfax có được.

Mỹ, EU và các đồng minh đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt chưa từng có đối với Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Nga, cũng như các doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin. Khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của Nga đã bị đóng băng, trong khi hoạt động xuất, nhập khẩu một loạt sản phẩm bị hạn chế. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Putin cảnh báo một số "kẻ xấu" đang đẩy mạnh ý đồ gây bất ổn cho Nga và kêu gọi các thành viên nội các không cho phép điều này xảy ra "trong bất kỳ tình huống nào"./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.