Tổng thống Putin sẵn sàng hợp tác với Mỹ

Theo Hải Lâm (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tại đây, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài vào Nga, là yếu tố khiến Nga đẩy lui các tác động tiêu cực của làn sóng trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/4 đã tới dự Diễn đàn Quốc tế Bắc Cực tại Thành phố St. Petersburg và có bài phát biểu ngắn. Tại đây, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài vào Nga, là yếu tố khiến Nga đẩy lui các tác động tiêu cực của làn sóng trừng phạt.

Tong thong Putin san sang hop tac voi My

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tin tưởng hợp tác Nga-Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng, bất chấp các biện pháp trừng phạt từ phương Tây, Nga vẫn sẽ lựa chọn phát triển Bắc Cực - khu vực mà nhiều quốc gia, trong đó có cả Mỹ và thành viên EU đều muốn xâu xé.

Ông Putin cũng không quên nhắc lại một trong những nguyên nhân khiến Nga chịu đựng thêm các lệnh trừng phạt là cuộc điều tra chứng minh Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga mô tả các cáo buộc về sự thông đồng giữa Trump và Nga là điều vô lý nhắm vào dư luận trong nước và được sử dụng cho đấu đá chính trị tại Mỹ.

Ông Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác với bất kỳ tổng thống nào do người dân Mỹ bầu ra. “Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ, do vậy ai được bầu làm tổng thống Mỹ (vào năm 2020), chúng tôi đều sẵn sàng hợp tác với người đó” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng không quên nhấn mạnh rằng hai nước có triển vọng hợp tác tốt đẹp, song quan hệ song phương chỉ có thể được cải thiện sau khi các vấn đề chính trị nội bộ tại Mỹ được giải quyết ổn thỏa. "Chúng tôi hy vọng rằng khi tình hình bình thường trở lại, sẽ mở đường cho hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về khủng bố, dịch bệnh, môi trường và giải giáp vũ khí. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều quan tâm tới vấn đề này. Miễn là các điều kiện phù hợp được đưa ra tại Mỹ, chúng tôi sẽ hợp tác” - Tổng thống Putin khẳng định.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.