Tổng thống Putin: 'Tôi không phải chú rể, Trump không phải cô dâu'

Ông Putin ngày 5/9 không chỉ trích đích danh người đồng cấp Mỹ nhưng nói Washington hành xử tệ khi buộc Moskva đóng cửa các cơ sở ngoại giao.

putin-toi-khong-phai-chu-re-trump-khong-phai-co-dau

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) được tổ chức ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tham dự cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang diễn ra ở Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua bác bỏ một câu hỏi "ngây thơ" về việc ông có thất vọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, AP đưa tin.

Theo câu trả lời được các hãng thông tấn Nga dẫn lại, ông Putin đã đáp rằng ông Trump "không phải cô dâu của tôi và tôi không phải chú rể của ông ấy".

Khi được hỏi Nga cảm thấy thế nào nếu Tổng thống Trump bị phế truất, ông Putin nhấn mạnh sẽ là "hoàn toàn sai trái" nếu Nga thảo luận về tình hình chính trị nội bộ nước Mỹ.

Chính quyền Trump hồi tuần trước ra lệnh đóng cửa ba cơ sở của Nga tại Mỹ, bao gồm lãnh sự quán Nga cùng hai cơ quan đại diện thương mại ở New York và Washington. Phản ứng trước vụ việc, ông Putin cho biết Mỹ có quyền làm điều này nhưng đã "hành động một cách thô lỗ".

"Khó lòng mà thảo luận với người nhầm lẫn giữa Áo và Australia", Tổng thống Nga nói, ám chỉ sai sót của tổng thống Mỹ George W. Bush cách đây 10 năm khi ông tới thăm Sydney và gọi các binh sĩ Australia là binh sĩ Áo. "Mỹ thực sự là một quốc gia vĩ đại, một dân tộc vĩ đại nếu họ có thể bao dung một lượng lớn con người với văn hóa chính trị thấp đến vậy".

Ông Putin cùng ngày dọa có thể trục xuất 155 nhân viên ngoại giao Mỹ nhưng hiện chưa làm việc này. Moskva trước đó yêu cầu Mỹ đến ngày 1/9 phải giảm sự hiện diện ngoại giao của họ tại Nga xuống còn 455 người, bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao kiện chính phủ Mỹ vì tịch thu các cơ sở ngoại giao Nga đặt tại Mỹ, theo Reuters.

Nga và Mỹ đã có một loạt hành động trả đũa lẫn nhau kể từ khi tổng thống Mỹ Barack Obama cuối năm ngoái trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Chính quyền Obama nói rằng họ phản ứng trước việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ - cáo buộc mà Moskva bác bỏ.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.