Tổng thống Putin tuyên bố biết ai tấn công căn cứ Nga ở Syria

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vụ tấn công gần đây nhằm vào căn cứ Hmeimim và Tartus ở Syria là một hành động khiêu khích nhằm hủy hoại quan hệ giữa Matxcơva với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cũng như hủy hoại tiến trình giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Syria.
Tổng thống Putin tuyên bố biết ai tấn công căn cứ Nga ở Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo RT, Tổng thống Nga Putin hôm qua 11/1 đã lần đầu tiên lên tiếng về vụ máy bay không người lái đồng loạt tấn công vào hai căn cứ quân sự của Nga ở Syria đêm 6/1.

Phát biểu với tổng biên tập một số hãng truyền thông của Nga, Tổng thống Putin nói: “Trước tiên, đây là những hành động khiêu khích nhằm làm gián đoạn các thỏa thuận trước đó. Thứ hai, nó nhằm vào mối quan hệ giữa chúng tôi với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Đó là âm mưu nhằm hủy hoại những mối quan hệ này. Chúng tôi rất hiểu nhau và sẽ hành động phối hợp".

Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm: “Tại đó có những kẻ khiêu khích, nhưng không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi biết họ. Chúng tôi biết họ là ai và đã chi bao nhiêu cho những hành động khiêu khích này". Tuy nhiên Tổng thống Putin không nêu rõ tổ chức nào đứng sau các vụ tấn công vào các căn cứ Nga.

Cũng theo ông Putin, vụ tấn công vào căn cứ Hmeimim và Tartus đã được "chuẩn bị rất kỹ lưỡng". "Chúng tôi biết khi nào và từ đâu những máy bay không người lái đó được chuyển giao và có tất cả bao nhiêu chiếc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, những máy bay không người lái đó đã ngụy trang để giống sản phẩm thủ công. Song thực tế rõ ràng các bộ phận của nó có nguồn gốc công nghệ cao".

Những bình luận trên được đưa ra sau khi thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 6/1, 13 máy bay không người lái đồng loạt tấn công vào căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria. Lực lượng của Nga đã nhanh chóng bắn hạ 7 máy bay không người lái, trong khi 6 máy bay còn lại bị khống chế.

Đây là lần đầu tiên khủng bố sử dụng công nghệ máy bay không người lái hiện đại tấn công căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Vụ tấn công xảy ra chỉ khoảng 1 tuần kể từ sau vụ căn cứ Hmeimim bị tấn công bằng pháo cối hôm 31/12 khiến 2 binh sĩ Nga thiệt mạng. Đây có thể coi là hai vụ tấn công mạnh nhất nhằm vào lực lượng Nga ở Syria kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Nhiều đồn đoán đã được đưa ra liên quan đến ai thực sự là thủ phạm sau những vụ tấn công trên khi dư luận hướng sự chú ý đến cả lực lượng nổi dậy ở Syria, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, giáo phái có liên quan đến Tổng thống Syria, cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy vậy, trước cuộc gặp mặt với truyền thông hôm qua, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về vụ việc. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường nỗ lực hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.