Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ hòa bình ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, điều này phụ thuộc vào khả năng thực hiện của chính quyền Kiev, cũng như lời hứa với người dân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trích phát biểu của Tổng thống Nga Putin, Điện Kremlin cho biết, Nga sẽ hỗ trợ bất kỳ đề nghị nào trong nỗ lực đạt được hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chính quyền Kiev có thể thực hiện những lời hứa của mình với người dân Ukraine ở mức độ nào. 

"Điều tất yếu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được hòa bình, kể cả ở khu vực Đông Nam Ukraine. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó mà không có sự nghi ngờ nào" - Tổng thống Nga Putin tuyên bố. 
Bình luận về lời kêu gọi của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ủng hộ chính quyền của Tổng thống Zelensky, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, "không cần thiết phải ủng hộ một chính trị gia cụ thể, mà điều quan trọng phải ủng hộ chính sách cụ thể, nhằm đạt được hòa bình". 
"Tuy nhiên, ở mức độ cao hơn, điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những nhà cầm quyền Kiev, vào khả năng thực hiện mong muốn của chính họ, cũng như lời hứa với người dân Ukraine" - Tổng thống Nga nhận định. 
Về vấn đề này, Tổng thống Putin cho rằng, hiện tại Tổng thống Ukraine Zelensky không thể đảm bảo việc rút các lực lượng quân đội Ukraine như một phần của sự phân chia lực lượng ở Donbass.
"Lực lượng quân đội Ukraine đã đến Donbass và tuyên bố sẽ không rời khỏi đó. Trong khi đó, lực lượng của Cộng hòa Donetsk và Lugansk đã hai hoặc ba lần đưa ra tín hiệu sẵn sàng cho việc rút quân, thậm chí bắn cả pháo sáng. Tuy nhiên phía Ukraine không đưa ra câu trả lời nào" - Tổng thống Putin cho biết. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.