Tổng thống Putin: Ukraine không phải kẻ thù của Nga

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Nhà lãnh đạo tại Moskva khẳng định, bản thân Ukraine không phải kẻ thù, mà giới tinh hoa hậu thuẫn cho Kiev mới là kẻ thù thực sự của Nga.

6592b1ff85f5407b33109557-4046.jpg
Tổng thống Nga nói chuyện với các quân nhân đã tham gia chiến đấu trong xung đột tại Ukraine nhân chuyến thăm một bệnh viện quân y tại Moskva. Ảnh: Sputnik

Ngày 1/1 (giờ địa phương), trong chuyến thăm một bệnh viện quân y tại Moskva, gặp gỡ các quân nhân bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, Ukraine chỉ là một công cụ mà tập thể phương Tây đang sử dụng để chống lại Nga.

Khi được hỏi về sự hỗ trợ lâu dài của phương Tây dành cho Kiev, Tổng thống Putin cho biết giới tinh hoa phương Tây, chứ không phải Ukraine, mới là kẻ thù thực sự của Nga.

Ông Putin phát biểu trong chuyến thăm bệnh viện quân y: “Vấn đề không phải là họ đang giúp đỡ kẻ thù của chúng ta mà họ là kẻ thù của chúng ta. Họ đang mượn tay Ukraine để giải quyết vấn đề của chính mình”.

Ông cho rằng, cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev được dàn dựng bởi giới tinh hoa phương Tây, những người đang tìm cách đánh bại Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga giải thích, tập thể phương Tây đã không thể đạt được mục tiêu của mình, và thất bại đã được thể hiện ở việc thay đổi giọng điệu của họ về cuộc xung đột.

“Những kẻ mới hôm qua còn nói về sự cần thiết phải gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Nga thì giờ đây đang tìm kiếm những lời lẽ về việc làm thế nào nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột”, Tổng thống Nga phát biểu.

“Chúng ta cũng muốn chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt, nhưng chỉ theo điều kiện của chúng ta. Chúng ta không muốn chiến đấu mãi mãi nhưng chúng ta cũng sẽ không từ bỏ quan điểm của mình”, ông Putin nói thêm trước các quân nhân.

Tổng thống Nga nhận xét, tình hình chiến trường hiện đang thay đổi, bất chấp mọi viện trợ mà Kiev đã nhận được từ phương Tây. Ông cho rằng, Nga đã vượt trội về mặt quân sự so với toàn bộ liên minh phương Tây, trong bối cảnh sản lượng của nước này sẽ còn tăng hơn nữa.

Ông Putin khẳng định:“Mặc dù thực tế là từ xa xưa, phương Tây đã có mục tiêu như vậy – đó là đối phó với Nga, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ đối phó với họ trước”.

“Nhìn chung chắc hẳn người ta cũng biết: Tình hình trên chiến trường đang thay đổi. Và điều này đang xảy ra bất chấp thực tế là toàn bộ cái gọi là phương Tây văn minh đang chiến đấu chống lại chúng ta”, ông nói với các quân nhân.

Theo ước tính mới nhất của Nga, hơn 380.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề về vật chất, với ước tính khoảng 14.000 xe tăng và các xe bọc thép khác bị phá hủy. Moskva cũng khẳng định, Ukraine đã tổn thất gần 160.000 binh sĩ trong cuộc phản công thất bại của Kiev, được phát động vào đầu tháng 6 năm ngoái.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.