Tổng thống Putin xin lỗi các vận động viên Nga

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp nói lời xin lỗi với các vận động viên Nga sau vụ lùm xùm liên quan tới cáo buộc sử dụng doping tại Thế vận hội. 
Tổng thống Putin chụp hình với các vận động viên đội khúc côn cầu Nga trong cuộc gặp trước thềm Thế vận hội. Ảnh: AFP
Tổng thống Putin chụp hình với các vận động viên đội khúc côn cầu Nga trong cuộc gặp trước thềm Thế vận hội. Ảnh: AFP
“Hãy tha thứ cho chúng tôi vì chúng tôi đã không thể bảo vệ các bạn trước vụ việc này”, Tổng thống Putin nói trong lễ đón tiếp đoàn vận động viên Nga tại tư dinh của ông ở ngoại ô thủ đô Mockva hôm qua 31/1, đề cập tới việc vận động viên Nga không được tham dự Thế vận hội dưới cờ Nga.

Hồi tháng trước, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đình chỉ hoạt động của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và trừng phạt Mockva sau khi có bằng chứng về việc các vận động viên nước này sử dụng doping tại Thế vận hội Sochi năm 2014. Mặc dù bị cấm tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang tại Hàn Quốc trong tháng này, tuy nhiên các vận động viên Nga vẫn có thể tham gia tranh tài với tư cách là vận động viên trung lập.

Tổng thống Putin cho biết các vụ bê bối đang bủa vây thể thao Nga và làm dấy lên nhiều tranh cãi trong nội bộ nước Nga. Theo ông Putin, điều này “đã tạo ra bối cảnh cực kỳ khó khăn cho các vận động viên để đạt kết quả tốt”. Nhà lãnh đạo Nga cũng hứa sẽ hỗ trợ các vận động viên bị cấm tham gia Thế vận hội sắp tới tại Hàn Quốc.

Chỉ 169 vận động viên Nga được cấp phép tham gia Thế vận hội Pyeongchang, dự kiến diễn ra vào ngày 9/2, dưới lá cờ trung lập mang tên “Đoàn vận động viên Olympic từ Nga”. Tổng thống Putin khuyên các vận động viên nên tập trung luyện tập và cố gắng bỏ qua tất cả những lời bàn tán xung quanh.

“Hàng trăm nghìn, hàng triệu người hâm mộ, những người yêu mến các bạn và chờ đợi chiến thắng của các bạn, vẫn luôn dõi theo các bạn như thường lệ. Tôi chúc các bạn thành công và may mắn”, ông Putin nói với các vận động viên.

Đoàn vận động viên Nga đã gửi lời cảm ơn tới sự động viên của Tổng thống Putin và tặng ông một chiếc áo in khẩu hiệu “Nước Nga trong trái tim tôi” với chữ ký của các vận động viên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.