Tổng thống Séc tiết lộ thông tin bất ngờ về Ukraine

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mức độ hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine hóa ra không đủ, đó là lý do vì sao Kiev dự kiến sẽ gặp khó khăn về quân sự, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera.

Trả lời câu hỏi liệu phương Tây có đáp ứng được việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không, Tổng thống Séc lấy làm tiếc lưu ý rằng nguồn cung cấp đạn dược hiện tại không đủ để Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự tích cực.

“Chúng tôi không giữ được lời hứa về việc cung cấp đạn pháo; việc đào tạo phi công F-16 không tiến triển với tốc độ phù hợp”, ông Pavel phàn nàn.

Capture.PNG
Tổng thống Séc Petr Pavel.

Theo ông, sự bất ổn đang gia tăng ở các quốc gia ủng hộ Ukraine và mùa đông năm nay sẽ vô cùng khó khăn đối với bản thân người Ukraine do cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

“Vì vậy dân chúng Ukraine sẽ vô cùng khó khăn, chúng tôi cũng phải tính đến tinh thần của họ. Trong trường hợp không có sự hỗ trợ từ các quốc gia hiện đang giúp đỡ Ukraine thì cảm giác thất vọng sẽ tăng lên”, Tổng thống Séc nói.

Đồng thời, ông nói thêm rằng tình hình này “không thuận lợi lắm” để lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công, đồng thời cũng hình thành “sự không chắc chắn” gây trở ngại cho kế hoạch quân sự của Kiev.

Lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng tiến quân ở các hướng Nam Donetsk, Artemovsk và Zaporozhye đến nay đã sang tháng thứ sáu, họ đưa vào trận chiến các lữ đoàn do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí thiết bị nước ngoài. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc phản công của Ukraine trên thực tế đã thất bại.

Thất bại của quân đội Ukraine cũng đã được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny thừa nhận. Trong một bài báo cho tạp chí The Economist, ông viết rằng Kiev đã lâm vào thế bế tắc và “rất có thể sẽ không có một bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào”. Zaluzhny cũng phàn nàn rằng ông không thể hiện được tốc độ tiến quân ấn tượng như phương Tây mong đợi theo sách giáo khoa của NATO.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.