Tổng thống Séc: Ukraine và châu Âu không thể giành lại Crimea từ tay Nga

Theo Huy Vũ (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nói rằng Ukraine nên chấp nhận sự thật là không thể giành lại Crimea từ tay Nga.
Ukraine tố Nga triển khai quân dày đặc ở biên giới.
Ukraine tố Nga triển khai quân dày đặc ở biên giới.
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Barrandov đã nói rằng, Ukraine và thế giới nên chấp nhận một thực tế là bán đảo Crimea đã "một lần nữa trở thành một phần của Nga".

"Bán đảo Crimea là một phần của Nga. Đây là sự thật. Ukraine và một bộ phận các nước của cộng đồng quốc tế, những người không đồng ý với điều này nên chấp nhận thực tế" - ông nói.

Tổng thống Séc cũng cho rằng các lệnh trừng phạt chống Nga không ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính trị của Nga, và nói rằng quan điểm của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về các biện pháp hạn chế đối với Moscow cũng đã thay đổi.

"Rõ ràng, họ hiểu rằng các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính trị Nga nên quan điểm của họ đã có những thay đổi lớn. Nếu những biện pháp trừng phạt này không có hiệu quả, thì có lẽ nên dỡ bỏ nó" - Tổng thống Zeman nói.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc châu Âu vừa tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng nữa liên quan đến việc Nga thống nhất bán đảo Crimea và không thực hiện các thỏa thuận hòa bình Minsk.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng cho rằng, Kiev cũng có thể chấp nhận chủ quyền bán đảo Crimea là của Nga. Nhưng đây không phải sự thừa nhận miễn phí. Đổi lại sự công nhận này, Nga phải chấp nhận thực hiện các thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Ông Poroshenko cho rằng, thực chất thỏa thuận Minsk đã ghi nhận Nga là một quốc gia xâm lược. Ông Poroshenko lâu nay luôn duy trì quan điểm không đối thoại với Nga. Quan điểm này của ông không thực sự nhận được số đông người ủng hộ và thua cuộc trong vòng bầu cử Tổng thống mới nhất.

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine cáo buộc Nga đang triển khai khoảng 82.000 quân thường trực chiến đấu dọc biên giới ở Donetsk, Lugansk và Crimea.

Ông Andriy Gudz, người đứng đầu Vụ Xác minh, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, hiện tại có hơn 25 nhóm chiến thuật cỡ tiểu đoàn dọc biên giới Nga-Ukraine ở vùng Rostov, và việc thành lập một sư đoàn súng trường cơ giới vẫn tiếp tục.

Tờ UAWire dẫn lời ông Gudz phát biểu tại một cuộc ở Kiev nói rằng Nga “che giấu sự hiện diện của máy bay hiện đại ở Crimea, đồng nghĩa với việc quân sự hóa bán đảo”.

Liên quan đến việc triển khai quân sự gia tăng ở khu vực biên giới với Ukraine và Biển Đen, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Nga tăng cường quân đội ở Crimea nhằm bảo vệ lãnh thổ của bán đảo và những lợi ích của Nga ở Biển Đen.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.