Tổng thống Syria hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn

(Baonghean.vn) - Tổng thống Syria mới đây đã tỏ ý nghi ngờ liệu có bất cứ bên nào liên quan đến cuộc xung đột tại quốc gia này có thể buộc “lực lượng khủng bố” tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không. Ông cũng nói thêm rằng lệnh ngừng bắn sẽ không ngăn nổi các bên sử dụng vũ khí.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: dpa.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: dpa.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 15/2 khẳng định “rất khó” thực thi thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 1 tuần, như đề xuất của Mỹ và Nga tại Munich hôm 12/2 về cái gọi là “ngừng các hành động thù địch”.

Trong bài diễn văn tại Damascus được phát trên truyền hình, ông Assad nói: “Họ tuyên bố muốn có lệnh ngừng bắn trong một tuần. Ai có thể hội đủ yêu cầu và điều kiện trong 1 tuần? Không một ai”.

Tổng thống Syria tiếp tục đặt câu hỏi: “Ai sẽ đối thoại với khủng bố? Nếu một băng nhóm khủng bố từ chối tham gia lệnh ngừng bắn, ai sẽ kiềm chế chúng? Thực tế mà nói, bàn về lệnh ngừng bắn hết sức khó khăn”.

Hôm 12/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đạt thỏa thuận về việc “ngừng các hành động thù địch” trong vòng một tuần, được xem là “bước đột phá” trong cuộc xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, ông Assad lưu ý hôm 15/2 rằng lệnh ngừng bắn sẽ không ngăn nổi việc 2 bên xung đột sử dụng vũ khí, khí tài: “Kể cả có lệnh ngừng bắn, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc mỗi bên từ bỏ sử dụng vũ khí. Lệnh ngừng bắn phải đồng nghĩa với việc ngăn khủng bố củng cố vị thế của chúng. Việc di chuyển vũ khí, trang thiết bị, lực lượng khủng  bố hoặc củng cố vị thế đều bị cấm”.

Kể từ khi các đàm phán do Liên hợp quốc hậu thuẫn nhằm tăng cường xúc tiến một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột rơi vào bế tắc hồi đầu tháng 2, các lực lượng chính phủ Syria đã giành lợi thế trên thực địa nhờ sự giúp đỡ từ các đợt không kích của Nga.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura, vốn mô tả lệnh ngừng bắn là “đột phá”, đã tới Damascus đêm 15/2 để bàn thảo về việc thực thi lệnh ngừng bắn và nối lại các hòa đàm.

Thu Giang

(Theo AFP, Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.