Tổng thống Trump bất ngờ hủy bỏ thu phí eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ quyết định hủy kế hoạch thu phí eo biển Hormuz 20%, chuyển sang các thỏa thuận thương mại với Vùng Vịnh sau khi giá dầu đột ngột tăng.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy bỏ kế hoạch áp dụng mức thuế 20% đối với các tàu qua lại eo biển Hormuz giữa bối cảnh căng thẳng với Iran. Thay vào đó, ông Trump tuyên bố sẽ tìm kiếm sự bù đắp từ các đồng minh Vùng Vịnh thông qua các thỏa thuận thương mại và đầu tư. Quyết định hủy bỏ kế hoạch thu phí eo biển Hormuz được đưa ra dựa trên những cuộc thảo luận hiệu quả với giới lãnh đạo Trung Đông, những người đã thuyết phục ông thay đổi quan điểm chỉ một ngày sau khi thông báo được công bố.
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/7 (theo giờ Washington), ông Trump khẳng định bản thân phản đối việc thu bất kỳ khoản phí nào đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Do đó, khoản phí bồi hoàn 20% của Mỹ sẽ được thay thế bằng các dòng vốn đầu tư từ các quốc gia Vùng Vịnh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu ra vào cảng Iran, cũng như mọi tàu chở hàng hóa liên quan đến quốc gia này.
Trước đó, Iran đã gần như phong tỏa toàn bộ eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy huyết mạch của ngành dầu khí toàn cầu, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2. Tuyến đường này bắt đầu mở cửa trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 nhưng một lần nữa trở thành tâm điểm của các hành động quân sự khi lệnh ngừng bắn thực sự đổ vỡ vào tuần trước.
Ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ là lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz và dự định áp dụng các mức phí vận tải lớn để bù đắp chi phí an ninh. Thông báo thiếu chi tiết này lập tức khiến giá dầu tăng vọt và làm các đồng minh lo ngại, đặc biệt là khi Mỹ trước đây từng chỉ trích kịch liệt việc Iran có ý định thu phí vận tải qua khu vực này.
Quyết định đảo ngược chính sách diễn ra sau khi tổng thống Mỹ trao đổi trực tiếp với giới lãnh đạo Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain và Kuwait. Khi tiếp đón tân thủ tướng Iraq tại Phòng Bầu dục, ông Trump chia sẻ rằng các quốc vương và tiểu vương Vùng Vịnh đã đề xuất phương án rót hàng tỷ đô la đầu tư vào Mỹ thay vì nộp thuế qua eo biển. Dù đồng tình với quan điểm không ai được phép thu phí tại tuyến đường thủy này, ông vẫn cho rằng sẽ là không công bằng nếu nước Mỹ không được bù đắp dưới một hình thức nào đó.
Về phía Iran, bộ chỉ huy quân sự nước này kiên quyết không để Mỹ can thiệp vào eo biển. Tehran đồng thời phát đi cảnh báo gay gắt yêu cầu các nước láng giềng Vùng Vịnh không được hợp tác với Washington nhằm tránh gánh chịu hậu quả từ các đòn trả đũa.
Đây không phải là lần đầu tiên vị tổng thống 80 tuổi rút lại một tuyên bố cứng rắn về thương mại. Năm ngoái, Tổng thống Trump cũng đã nới lỏng các mức thuế toàn cầu, sau khi thị trường tài chính chao đảo.


