Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân

Theo Thanh Thuận (vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hiện nay phần lớn được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Barack Obama và đang ở tiến trình chuyển giao nhiệm kỳ.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford (giữa, phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Park Han-ki (giữa, trái) tại lễ đón ở Lầu Năm Góc, Washington DC., Mỹ ngày 25/10. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford (giữa, phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Park Han-ki (giữa, trái) tại lễ đón ở Lầu Năm Góc, Washington DC., Mỹ ngày 25/10. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời báo chí sáng ngày 7/12, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ đưa ra một thông báo liên quan vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào thứ 7 (8/12).

Ông Trump nói: “Tôi có thể đưa ra gợi ý rằng thông báo đó sẽ đề cập về các vị trí Tổng tham mưu trưởng và những người được đề cử thay thể.”

Thông báo trên được dự báo có thể được Tổng thống Trump đưa ra trong trận giao hữu bóng bầu dục cấp Học viện giữa Lục quân và Hải quân Mỹ được tổ chức tại thành phố Philadelphia vào ngày 8/12.

Tướng Joseph Dunford được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ năm 2015 bởi Tổng thống Barack Obama và ông được Tổng thống Trump tái bổ nhiệm với nhiệm kỳ 2 năm từ năm 2018. Nếu không được gia hạn, tướng Dunford sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào mùa Hè năm 2019.

Một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump gần đây bị ấn tượng bởi cách thể hiện của Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mark Milley trong các buổi họp gần đây và dự báo tướng Milley có thể sẽ được cân nhắc thay thế vị trí của tướng Dunford.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng thông báo ngày 8/12 của Trump có thể sẽ chỉ đề cập tới việc thay thế tướng Không quân Paul Selva, đã đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong 4 năm qua.

Tướng Selva có ý định nghỉ hưu sớm và cần phải bổ nhiệm người thay thế để duy trì tính liên tục trong hoạt động chỉ huy các lực lượng Mỹ.

Theo quy trình bổ nhiệm truyền thống, Tổng tham mưu trưởng lực lượng Không quân, Tướng David Goldfein sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho việc thay thế tướng Selva. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ưu thích đưa ra các quyết định bất ngờ, gây kịch tính và có thể lựa chọn người ông ưa thích là Tướng John Hyten, Tư lệnh lực lượng Chiến lược Mỹ (STRATCOM) vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Tướng Hyten gần đây đưa ra nhiều tuyên bố thể hiện quan điểm phản ứng mạnh với việc Nga và Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự.

Hội đồng này có một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và năm vị trí Tổng tham mưu trưởng phụ trách các lực lượng Lục quân, Lính thủy đánh bộ, Hải quân, Không quân và Vệ binh Quốc gia. Hội đồng này có nhiệm vụ cố vấn về chiến lược quân sự cho Tổng thống Mỹ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.