Tổng thống Trump cáo buộc Nga, Trung thách thức các lợi ích trong thông điệp liên bang

Lan Hạ ((Theo AFP, Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, trong thông điệp liên bang đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cho rằng các chính quyền “lừa đảo”, các nhóm khủng bố và các đối thủ bao gồm Trung Quốc và Nga thách thức các lợi ích, nền kinh tế và các giá trị của Mỹ.
Thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump dài hơn thông điệp liên bang của người tiền nhiệm Obama. Ảnh: AP
Thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump dài hơn thông điệp liên bang của người tiền nhiệm Obama. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ cảnh báo chính quyền Triều Tiên đang tiến rất gần tới việc phát triển tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân tầm xa có thể đe dọa các thành phố của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ không lặp lại “sai lầm của các chính quyền tiền nhiệm đã đẩy chúng ta vào tình thế rất nguy hiểm” với Bình Nhưỡng. Bài phát biểu cứng rắn của Tổng thống Trump nhấn mạnh căng thẳng tiếp diễn bất chấp cuộc đối thoại gần đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các chính quyền “lừa đảo”, các nhóm khủng bố và các đối thủ bao gồm Trung Quốc và Nga “thách thức các lợi ích, nền kinh tế và các giá trị của chúng ta”. 

Đề cập tới Iran, ông Trump tuyên bố sẽ luôn sát cánh với “cuộc chiến đấu dũng cảm” của người dân Iran. Tổng thống Mỹ khẳng định: “Khi người dân Iran đứng lên chống lại tội ác của chế độ độc tài thối nát, tôi không im lặng. Mỹ sát cánh cùng người dân Iran trong cuộc chiến dũng cảm giành tự do. Tôi đang yêu cầu Quốc hội sửa chữa các thiếu sót cơ bản trong thỏa thuận hạt nhân Iran”.

Cũng trong Thông điệp liên bang đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng ta phải hiện đại hóa và xây dựng lại kho vũ khí hạt nhân của mình, song hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến nó. Tuy nhiên, chúng ta phải làm cho kho vũ khí này vững chắc và mạnh mẽ để ngăn chặn mọi hành động xâm lược".

Bên cạnh đó, ông hy vọng "một ngày nào đó trong tương lai sẽ xuất hiện khoảnh khắc kỳ diệu khi các nước trên thế giới cùng nhau giải trừ vũ khí hạt nhân. Thật không may, chúng ta vẫn chưa ở vào khoảnh khắc đó".

Về vấn đề chống khủng bố, ông Trump cho biết: "Năm ngoái 2017, tôi đã cam kết sẽ phối hợp với các đồng minh để xóa sổ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi Trái Đất này. Một năm sau, tôi tự hào thông báo rằng liên minh đánh bại IS đã giải phóng gần 100% lãnh thổ mà những kẻ giết người này chiếm ở Iraq, Syria và các địa điểm khác".

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn thông báo, ông sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của nhà tù ở Guantanamo, phá vỡ những nỗ lực kéo dài 8 năm của người tiền nhiệm Barack Obama nhằm đóng cửa cơ sở giam giữ này.

Ông cho biết đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis kiểm tra lại chính sách giam giữ tù binh và tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ sở giam giữ trên Vịnh Guantanamo. Ông giải thích, quyết định này như một công cụ chống khủng bố./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.