Tổng thống Trump chỉ trích NATO: Lãng phí nghìn tỷ USD vì Nga là "nực cười"
Tổng thống Trump gọi việc chi hàng nghìn tỷ USD cho NATO để đối phó Nga là "nực cười" và bỏ ngỏ khả năng Mỹ sẽ rút khỏi liên minh quân sự này.

Theo RIA Novosti ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây mô tả những khoản chi khổng lồ cho nhu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dưới hình thức bảo vệ châu Âu trước "mối đe doạ từ Nga" là "không thể chấp nhận được".
Phát biểu trước giới truyền thông, ông nhấn mạnh: "Chúng ta đã tốn hàng nghìn tỷ USD cho NATO để giúp họ phòng thủ trước Nga. Nếu ngẫm lại, chúng ta đang bảo vệ họ khỏi điều gì? Tôi đã trăn trở từ lâu rằng, việc này có phần nực cười. Một số tiền khổng lồ đã bị ném qua cửa sổ. Tôi tin rằng, vấn đề này cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc".
Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện thái độ hoài nghi về giá trị của liên minh. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đang cân nhắc nghiêm túc việc rút Mỹ khỏi NATO, sau khi khối này từ chối hỗ trợ Washington trong các chiến dịch chống lại Iran.
Ông gọi phản ứng của các đồng minh là một "vết nhơ khó xóa" và khẳng định Mỹ không cần sự trợ giúp từ những quốc gia luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Thậm chí, ông chủ Nhà Trắng còn cảnh báo sẵn sàng "chia tay" NATO, vì những bất đồng liên quan đến quyền kiểm soát của Mỹ đối với Greenland.
Đồng quan điểm về việc thay đổi chiến lược, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng lưu ý rằng, Washington sẽ phải tái tư duy về tầm quan trọng của khối quân sự này sau khi các cuộc xung đột tại Trung Đông kết thúc.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh phí, năng lực quân sự của NATO cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trong bài phỏng vấn với tờ Spiegel (Đức), chuyên gia phân tích quân sự Mỹ Dara Massicot nhận định rằng, phương Tây đang tỏ ra bất lực trước các dòng máy bay không người lái (UAV) mà Nga đang phát triển.
Theo Massicot, Nga đang đạt được những thành tựu đáng kể trong hậu cần, y học dã chiến và chất lượng trang thiết bị. Các dòng drone tầm xa của Nga đã trở thành "cơn ác mộng" với NATO, khi chúng liên tục được cải tiến về tốc độ và phạm vi hoạt động. Châu Âu hiện không có đủ hệ thống phòng không và hoàn toàn thiếu vắng một chương trình đối phó hiệu quả với UAV Nga.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định năng lực sản xuất của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga hiện đã tương đương với quy mô toàn cầu. Đáng chú ý, Nga đang sản xuất số lượng tên lửa phòng không gấp 3 lần so với Mỹ, và tương đương với tổng sản lượng của tất cả các doanh nghiệp trên thế giới cộng lại. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nền tảng của chiến thắng chính là sự đoàn kết dân tộc và sức mạnh nội lực của nền kinh tế quốc phòng.


