Tổng thống Trump: Chuẩn mực thế giới thời hậu chiến không cần thiết với Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các chuẩn mực trật tự thế giới hậu chiến không nên hạn chế quyền lực của Mỹ.

Theo RIA Novosti ngày 9/1, tờ New York Times cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm rằng, các chuẩn mực của trật tự thế giới hậu chiến không nên hạn chế quyền lực của Washington.
Tờ báo đưa tin, trích dẫn một cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo Mỹ: "Tổng thống Trump mô tả các chuẩn mực của trật tự hậu chiến là một gánh nặng không cần thiết đối với một siêu cường".
Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Caribe ngày càng trở nên nghiêm trọng, sau chiến dịch của Mỹ vào Venezuela.
Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Tây bán cầu là khu vực Washington quan tâm, nhấn mạnh quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Bộ này đã đính kèm một bức ảnh đen trắng của Tổng thống Mỹ tại một sự kiện chính thức, kèm theo khẩu hiệu "Đây là bán cầu CỦA CHÚNG TA".
Ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố rằng hòn đảo Greenland (Đan Mạch) nên trở thành một phần của Mỹ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo đối với an ninh quốc gia và việc bảo vệ "thế giới tự do", bao gồm thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Cựu Thủ tướng Greenland, bà Mute Egede, đã đáp lại rằng hòn đảo này không phải để bán và sẽ không bao giờ được bán. Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Miller trong một cuộc phỏng vấn với CNN, đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc Đan Mạch kiểm soát Greenland. Sau CNN hỏi ông về khả năng sử dụng hành động quân sự để sáp nhập hòn đảo, ông Miller tuyên bố rằng, dân số của hòn đảo chỉ có 30.000 người, vì vậy hành động như vậy là không cần thiết.
Ngày 8/1, tờ Politico đưa tin rằng, các nước châu Âu đang phát triển một kế hoạch răn đe đối với Mỹ trong trường hợp Mỹ tấn công Greenland.


