Tổng thống Trump: Còn quá sớm để nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc

Theo Chi Mai (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Trump cho rằng áp đặt các loại thuế trừng phạt với Trung Quốc là cần thiết trong tiến trình đàm phán thương mại với các quốc gia khác, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico và Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "còn quá sớm" để nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc, trong khi mối quan hệ giữa hai nước đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua vì chiến tranh thương mại, South China Morning Post đưa tin.

"Trung Quốc rất muốn thương lượng", ông Trump phát biểu hôm 1/10, sau khi Nhà Trắng công bố Mỹ và Canada đạt được thỏa thuận về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ba bên với Mexico. "Nhưng tôi phải nói thật là còn quá sớm để đàm phán. (Chúng ta) không thể làm điều này vì họ chưa sẵn sàng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 1/10. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 1/10. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Bắc Kinh mới là bên quay lưng với lời mời nối lại đàm phán thương mại gần đây nhất.

Hôm 25/9, một ngày sau khi Mỹ chính thức áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn nói Bắc Kinh không thể đàm phán với Washington khi "dao kề bên cổ".

Tổng thống Trump không đưa ra bình luận gì về cáo buộc trên. Thay vào đó, ông cho rằng việc áp đặt các loại thuế trừng phạt với Trung Quốc là cần thiết trong tiến trình đàm phán thương mại với các quốc gia khác, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico và Canada.

"Không có thuế nhập khẩu thì không có chúng ta ở đây", Tổng thống Mỹ nói. Trước đây, ông từng khẳng định thuế nhập khẩu "là điều tuyệt vời nhất" và nước Mỹ được xây dựng dựa trên loại thuế này.

Washington đang áp dụng thuế 25% với lượng hàng trị giá 50 tỷ USD từ Trung Quốc và thuế 10% với lượng hàng trị giá 200 tỷ USD. Nếu đến ngày 1/1/2019, Trung Quốc không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào, 200 tỷ USD hàng nhập khẩu sẽ bị áp thuế 25%.

Tổng thống Trump: Còn quá sớm để nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc ảnh 2
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đến Trung Quốc đàm phán về việc giảm bất cân bằng thương mại trong tháng 5. Ảnh: South China Morning Post.

"Mỹ có thể đánh thêm thuế với 267 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc", Tổng thống Trump nói. Các gói thuế trừng phạt nặng nề của Washington chưa thể khiến Bắc Kinh thay đổi thái độ về nhiều vấn đề Mỹ không hài lòng, ví dụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngược lại, sự gay gắt của ông Trump khiến Trung Quốc nghi ngờ Mỹ cố tình kéo dài cuộc chiến thương mại nhằm ngăn chặn sự phát triển về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc. Lập luận này thường xuyên xuất hiện trên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Washington và Bắc Kinh đang chuẩn bị nối lại đối thoại thương mại sau vòng đàm phán cấp cao giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hồi tháng 5, cho đến khi chính quyền Trump công bố gói thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.