Tổng thống Trump đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD cho năm 2027
Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngân sách quốc phòng năm 2027 của nước này cần đạt mức 1.500 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 901 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho năm 2026.

Theo hãng tin Reuters, đề xuất tăng ngân sách nói trên sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, với việc Đảng Cộng hòa đang nắm giữ đa số ghế, dù sít sao, tại cả Thượng viện và Hạ viện, các kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Trump được dự báo sẽ không gặp nhiều trở ngại lớn từ nội bộ đảng.
Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định về ngân sách quân sự năm 2027 được đưa ra "sau các cuộc đàm phán dài và khó khăn với các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ, các Bộ trưởng và đại diện chính trị... đặc biệt là trong thời điểm đầy bất ổn và nguy hiểm này".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị có nhiều biến động lớn. Mới đây, các lực lượng Mỹ đã thực hiện chiến dịch quân sự liên quan đến ông Nicolas Maduro của Venezuela. Đồng thời, Nhà Trắng cũng tiết lộ Tổng thống đang thảo luận các phương án liên quan đến Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng quân đội. Trong nước, quân đội cũng đã được triển khai để hỗ trợ trị an tại một số thành phố.
Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích các công ty quốc phòng vì tốc độ sản xuất vũ khí chậm chạp. Ông cam kết sẽ ngăn chặn các nhà thầu quốc phòng trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu cho đến khi họ đẩy nhanh tiến độ sản xuất.
Về phương án tài chính, Tổng thống Trump khẳng định khoản chi tiêu tăng thêm sẽ được bù đắp bởi nguồn thu từ thuế quan mà ông đã áp đặt lên hầu hết các quốc gia và nhiều lĩnh vực công nghiệp. Ông tin rằng nước Mỹ vẫn có thể giảm nợ và thậm chí gửi séc cổ tức cho người dân có thu nhập trung bình.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này.
Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (CRFB) - một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái - ước tính đề xuất này có thể tiêu tốn 5.000 tỷ USD cho đến năm 2035, đồng thời làm tăng thêm 5.800 tỷ USD vào nợ công của Mỹ (tính cả lãi suất). Tổ chức này nhận định nguồn thu từ thuế quan hiện tại chỉ có thể trang trải một nửa chi phí, chưa kể rủi ro pháp lý nếu Tòa án Tối cao phán quyết một số loại thuế là bất hợp pháp.
Theo ước tính của Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, tổng thu từ thuế quan của Mỹ trong năm 2025 chỉ đạt 288 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức ước tính 600 tỷ USD mà Tổng thống Trump đưa ra gần đây.
Ông Byron Callan, chuyên gia phân tích quốc phòng tại Capital Alpha Partners, nhận định: "Bài đăng của ông Trump đặt ra câu hỏi lớn về việc nguồn vốn sẽ được phân bổ cụ thể vào đâu và liệu ngành công nghiệp quốc phòng có đủ năng lực để hấp thụ khoản ngân sách khổng lồ này hay không".
Nếu được thông qua, đây sẽ là mức tăng ngân sách quốc phòng lịch sử. Ông Callan cho biết, lần cuối cùng Bộ Quốc phòng Mỹ chứng kiến mức tăng ngân sách trên 50% là vào năm 1951, trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên. Ngay cả những đợt tăng chi tiêu quân sự lớn dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981 và 1982 cũng chỉ dừng lại ở mức 25% và 20%.
Phản ứng trước thông tin này, trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi thị trường đóng cửa, cổ phiếu của các tập đoàn quốc phòng lớn tại Mỹ đã đồng loạt tăng giá, do các nhà đầu tư kỳ vọng làn sóng chi tiêu mới sẽ thúc đẩy lợi nhuận của ngành này.


