Tổng thống Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội và ngồi tù?

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phe Dân chủ cho rằng ông Trump có nguy cơ bị luận tội và chịu án tù nếu bị chứng minh là vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ ngày 9/12 cho biết, Tổng thống Donald Trump có thể đối mặt với nguy cơ bị luận tội và chịu án phạt tù nếu các giao dịch tài chính mà cựu luật sư của ông tiết lộ bị chứng minh là vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội và ngồi tù? ảnh 1
Tổng thống Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội. Ảnh: Getty.

Tiết lộ mới gây tranh cãi

Các hồ sơ tòa án công bố vào ngày 7/12 trong vụ kiện liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu, đã chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn đối với Tổng thống Trump, trong đó có nghi án liệu rằng có hay không việc ông Trump đã yêu cầu cựu luật sư Michael Cohen trả khoản tiền 6 con số cho diễn viên phim Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal nhằm bưng bít quan hệ giữa ông Trump và 2 người phụ nữ này.

Phát biểu với hãng tin CNN, Hạ nghị sỹ Dân chủ Jerrold Nadler khẳng định, nếu các giao dịch nêu trên bị chứng minh là vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử thì đây sẽ là căn cứ cho việc luận tội Tổng thống. Theo luật pháp Mỹ, các khoản đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử cần phải được công khai. Trong mỗi cuộc bầu cử, mỗi cá nhân được quyên góp tối đa 2.700 USD cho một ứng cử viên.

Trước đó, các công tố viên liên bang đã tìm kiếm án phạt tù đối với cựu luật sư lâu năm của Tổng thống, ông Michael Cohen liên quan đến vụ việc này, cũng như cáo buộc gian luận thuế và nói dối Quốc hội về các cuộc đàm phán liên quan tới dự án tháp Trump ở Moscow.

Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Nhưng ngày 7/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định, ông Cohen đã nói dối nhiều lần và các hồ sơ tòa án được công bố đều không quan trọng. Reuters cho biết, các hồ sơ tòa án liên quan đến trường hợp ông Cohen và ông Paul Manafort, người từng quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ những thông tin mới về sự tiếp xúc giữa các nhân vật làm việc cho ông Trump với người Nga.

Ông Paul Manafort bị kết tội vào tháng 8/2018 với cáo buộc tham nhũng và trốn thuế. Theo Công tố viên Robert Mueller, ông Paul Manafort đã nói dối các nhà điều tra về những cuộc tiếp xúc của ông với một người Nga liên quan đến cơ quan tình báo Nga. Văn phòng Công tố viên Mueller cho biết, tuần trước các công tố viên đã rút lại thỏa thuận cung cấp lời khai của ông Manafort.

“Tôi cho rằng các bản cáo trạng và hồ sơ tòa án cho thấy Tổng thống Trump đang ở trung tâm của một hoặc một vài vụ tham nhũng lớn, chống lại người dân Mỹ”, Hạ nghị sỹ Dân chủ Jerrold Nadler nói.

Có hay không án phạt tù?

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ, kéo dài từ tháng 3/2017 đã phủ bóng đen lên nửa đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Ông Trump nhiều lần bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn với cuộc điều tra này, cho rằng nó xuất phát từ động cơ chính trị.

Phản ứng trước những tiết lộ mới, Tổng thống Trump nhấn mạnh, hồ sơ tòa án không chứng minh được bất cứ mối liên hệ nào giữa đội ngũ tranh cử của ông với Nga, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra. “Đã đến lúc chấm dứt chiến dịch săn phù thủy!”, ông Trump viết trên trang cá nhân Twitter ngày 8/12. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, việc kết thúc chiến dịch điều tra của Mueller có thể là khởi đầu của những rắc rối lớn hơn đối với Tổng thống Trump. Phát biểu trên chương trình “Bộ mặt quốc gia” của CBS, Hạ nghị sỹ Adam Schiff – người sẽ đứng đầu Ủy ban tình báo Hạ viện năm 2019 cho biết: “Có khả năng một ngày nào đó Tổng thống Trump sẽ rời văn phòng và Bộ Tư pháp có thể luận tội ông. Khi đó ông sẽ là tổng thống đầu tiên đối mặt với nguy cơ ngồi tù”.

Hiện nay, các chuyên gia pháp luật vẫn đang chia rẽ về việc liệu một Tổng thống đương nhiệm có thể bị buộc tội hay không và liệu hành vi vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử có đủ để dẫn đến việc luận tội hay không. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul cảnh báo về việc hình sự hóa “quá mức” các vi phạm luật tài chính. Phát biểu trên chương trình “Gặp gỡ báo chí” của NBC, ông nói: “Những sai lầm trong việc công khai các khoản tài chính nên bị trừng phạt bằng cách nộp phạt tài chính chứ không phải là án tù”.

Thượng nghị sỹ Marco Rubio cho rằng ông đang chờ đợi kết quả điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và các cuộc điều tra liên quan. Tuy nhiên ông cảnh báo rằng “không ai được quyền đứng trên luật pháp". Theo Thượng nghị sỹ này, sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng” nếu Tổng thống Trump ân xá cho Manafort, đồng thời nhấn mạnh điều này có thể làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu quyền ân xá của Tổng thống có nên được sửa đổi”. Trước đó, Tổng thống Trump không bác bỏ khả năng xem xét ân xá cho ông Manafort.

Hạ nghị sỹ Adam Schiff thì nói rằng, ông Trump nên tìm kiếm sự ân xá cho chính bản thân ông từ vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Phe Dân chủ tại Hạ viện đã cam kết tiến hành một loạt cuộc điều tra về các hoạt động của ông Trump./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.