Quốc tế

Tổng thống Trump đòi 'thay đổi chế độ' ở Iran, nội bộ Nhà Trắng phản bác

Hoàng Bách 23/06/2025 10:42

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 22/6 đã nêu lên vấn đề thay đổi chế độ ở Iran sau các cuộc không kích của Mỹ vào những địa điểm quân sự quan trọng cuối tuần qua, trong khi các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông cảnh báo Tehran không nên trả đũa.

bxafiig6szle5c3akl2patw7nm.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 22/6, sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Reuters

"Sử dụng thuật ngữ 'Thay đổi Chế độ' không đúng về mặt chính trị, nhưng nếu Chế độ Iran hiện tại không thể LÀM CHO IRAN VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, tại sao lại không có một sự thay đổi Chế độ??? MIGA!!!" ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội của mình.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi các quan chức trong chính quyền của ông, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, nhấn mạnh rằng họ không tìm cách lật đổ chính phủ Iran.

"Nhiệm vụ này đã và đang không phải là về việc thay đổi chế độ", ông Hegseth nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, gọi đây là "một chiến dịch chính xác" nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Vance, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press with Kristen Welker" (Gặp gỡ báo chí với Kristen Welker) của đài NBC, cho biết "quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng rằng chúng tôi không muốn thay đổi chế độ".

"Chúng tôi không muốn kéo dài hay mở rộng cuộc xung đột này hơn nữa. Chúng tôi muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của họ, và sau đó chúng tôi muốn nói chuyện với người Iran về một giải pháp lâu dài ở đây," ông Vance nói, và cho biết thêm Mỹ "không có ý định triển khai quân trên thực địa".

Chiến dịch "Búa Đêm" (Operation Midnight Hammer) chỉ có một số ít người ở Washington và tại trụ sở của Bộ chỉ huy các chiến dịch Trung Đông của quân đội Mỹ ở Tampa, Florida biết đến.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, nói với các phóng viên rằng, với các hoạt động nghi binh, 7 máy bay ném bom B-2 đã bay trong 18 giờ từ Mỹ vào Iran để thả 14 quả bom phá boong-ke.

Tổng cộng, Mỹ đã phóng 75 loại đạn dược dẫn đường chính xác, bao gồm hơn hai chục tên lửa Tomahawk, và sử dụng hơn 125 máy bay quân sự trong chiến dịch nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân, ông Caine cho biết.

Chiến dịch này đẩy Trung Đông đến bờ vực của một cuộc xung đột lớn mới trong một khu vực vốn đã bùng cháy hơn 20 tháng với các cuộc chiến ở Gaza, Liban, và Syria.

Thiệt hại đối với các cơ sở

Với thiệt hại có thể nhìn thấy từ không gian sau khi những quả bom phá boong-ke nặng 30.000 pound của Mỹ lao vào ngọn núi phía trên cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, các chuyên gia và quan chức đang theo dõi chặt chẽ xem các cuộc không kích có thể đẩy lùi cái mà họ xem là "tham vọng hạt nhân" của Iran đến mức nào.

Ông Caine cho biết các đánh giá thiệt hại ban đầu sau trận chiến cho thấy cả 3 địa điểm đều bị hư hại và phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ông từ chối suy đoán liệu có bất kỳ năng lực hạt nhân nào của Iran còn nguyên vẹn hay không.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, ông Rafael Grossi, tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng mặc dù rõ ràng các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng cơ sở làm giàu của Iran tại Fordow, nhưng vẫn chưa thể đánh giá được thiệt hại dưới lòng đất.

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters hôm 22/6 rằng hầu hết urani được làm giàu ở cấp độ cao tại Fordow, nơi sản xuất phần lớn urani của Iran được tinh chế tới 60%, đã được di chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ trước cuộc tấn công của Mỹ.

Ông Vance nói với NBC rằng, Mỹ không gây chiến với Iran mà là với chương trình hạt nhân của họ, và ông nghĩ rằng các cuộc không kích "thực sự đã đẩy lùi chương trình của họ một khoảng thời gian rất dài".

Ông Trump nói thiệt hại là "rất to lớn" trong một bài đăng khác trên mạng xã hội hôm 22/6, một ngày sau khi nói rằng ông đã "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân chính của Iran, nhưng không đưa ra chi tiết.

Tehran đã tuyên bố sẽ tự vệ và đáp trả bằng một loạt tên lửa vào Israel làm bị thương hàng chục người và phá hủy các tòa nhà ở trung tâm thương mại Tel Aviv.

Tuy nhiên, có lẽ trong một nỗ lực nhằm tránh một cuộc chiến toàn diện với siêu cường này, họ vẫn chưa thực hiện các mối đe dọa trả đũa chính, là nhắm vào các căn cứ của Mỹ hoặc bóp nghẹt 1/4 lượng vận chuyển dầu của thế giới đi qua vùng biển của họ.

Ông Caine cho biết, quân đội Mỹ đã tăng cường bảo vệ lực lượng trong khu vực, bao gồm cả ở Iraq và Syria.

Mỹ vốn đã có một lực lượng đáng kể ở Trung Đông, với gần 40.000 quân trong khu vực, bao gồm các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và tàu chiến có thể phát hiện và bắn hạ tên lửa của đối phương.

Reuters tuần trước đưa tin Lầu Năm Góc đã bắt đầu di chuyển một số máy bay và tàu chiến khỏi các căn cứ ở Trung Đông có thể dễ bị tổn thương trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran.

Không phải là chiến dịch mở

Với quyết định chưa từng có là ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, trực tiếp tham gia cuộc không kích của Israel vào kẻ thù không đội trời chung trong khu vực, ông Trump đã làm điều mà ông từ lâu đã tuyên bố sẽ tránh - can thiệp quân sự vào một cuộc chiến lớn ở nước ngoài.

Đã có các cuộc biểu tình phản chiến lẻ tẻ vào chiều 22/6 tại một số thành phố của Mỹ, bao gồm New York và Washington.

Không rõ tại sao ông Trump lại chọn hành động vào ngày 21/6.

Tại cuộc họp báo, ông Hegseth cho biết, đã có thời điểm khi ông Trump "nhận ra rằng cần phải có một hành động nhất định để giảm thiểu mối đe dọa đối với chúng tôi và quân đội của chúng ".

Sau khi ông Trump bác bỏ đánh giá ban đầu của bà, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard vào ngày 20/6 cho biết, Mỹ có thông tin tình báo rằng nếu Iran quyết định, họ có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong vài tuần hoặc vài tháng, một đánh giá bị một số nhà lập pháp và chuyên gia độc lập phản đối. Các quan chức Mỹ nói rằng họ không tin Iran đã quyết định chế tạo bom.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khi được hỏi trên chương trình "Face the Nation with Margaret Brennan" của đài CBS rằng liệu Mỹ có thấy thông tin tình báo cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh vũ khí hóa hạt nhân hay không, đã nói: "Điều đó không liên quan".

Ông Hegseth, người cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo cho các nhà lập pháp về chiến dịch sau khi máy bay Mỹ rời khỏi Iran, nói rằng các cuộc không kích chống lại Iran không phải là một chiến dịch mở.

Ông Rubio cũng cho biết, không có kế hoạch tấn công nào nữa, trừ khi Iran đáp trả, và nói với CBS: "Chúng tôi có các mục tiêu khác có thể tấn công, nhưng chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Hiện tại không có hoạt động quân sự nào được lên kế hoạch chống lại Iran - trừ khi họ gây rối".

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tổng thống Trump đòi 'thay đổi chế độ' ở Iran, nội bộ Nhà Trắng phản bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO