Tổng thống Trump gửi thông điệp tới người dân Mỹ sau khi xuất viện

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
“Đừng sợ Covid-19. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn” là thông điệp mà Tổng thống Trump gửi tới người dân Mỹ sau khi xuất viện tối 5/10 (giờ Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và quay lại Nhà Trắng tối 5/10 (giờ Mỹ) để tiếp tục cuộc chiến chống Covid-19 sau khi đội ngũ y tế của ông cảnh báo Tổng thống "vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm".

Dù vậy, Tổng thống cho biết chiều 5/10 rằng ông "cảm thấy thực sự tốt". Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter: "Đừng sợ Covid-19. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Chúng ta đã phát triển, dưới thời chính quyền Donald Trump, thực sự có nhiều loại thuốc tốt và những kiến thức tuyệt vời. Tôi cảm thấy còn khỏe hơn so với cách đây 20 năm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump dường như sẽ quay lại chiến dịch tái tranh cử không lâu sau khi rời Walter Reed, đồng thời khẳng định với những người theo dõi ông trên Twitter rằng ông sẽ quay trở lại đường đua sớm và chấm dứt việc các cuộc khảo sát cho thấy ông bị đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước.

Tổng thống Trump đã quay lại Nhà Trắng sau khi bác sĩ của ông - Sean Conley chủ trì một cuộc họp báo trình bày chi tiết về quá trình Tổng thống chiến đấu với dịch Covid-19.

"Tổng thống vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm", ông Conley cho biết, song nói rằng ông Trump có thể về nhà an toàn với tình trạng hiện nay, nơi mà ông sẽ được các nhân viên y tế theo dõi 24/7.

Ông Conley cũng cho biết thêm rằng, Tổng thống đáp ứng "hầu hết các điều kiện xuất viện" chiều 4/10 (giờ Mỹ).

Một thành viên khác trong đội ngũ y tế của Tổng thống thì cho biết nhịp tim của ông Trump đo được hôm 5/10 là 68 nhịp/phút và mức độ oxy trong máu là 97%, nằm trong ngưỡng mức oxy trong máu bình thường là từ 95 - 100%.

Ông Conley nhận định với báo giới hôm 5/10 rằng Tổng thống đã không cần dùng thuốc hạ sốt trong 72 giờ qua.

Đội ngũ y tế cũng cho biết Tổng thống không gặp bất kỳ "triệu chứng nào về hô hấp" và sẽ nhận được liều remdesivir thứ tư trước khi rời Walter Reed tối 5/10 và sẽ dùng liều remdesivir cuối cùng ở Nhà Trắng ngày 6/10.

Ông Conley nhấn mạnh, ông Trump sẽ nhận được sự chăm sóc y tế hàng đầu thế giới tại Nhà Trắng, đồng thời nói rằng "chúng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì chúng tôi nhận thấy ở đây", đồng thời khẳng định Tổng thống sẽ "quay trở lại".

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, người cũng dương tính với SARS-CoV-2 cho biết hôm 5/10 rằng bà "cảm thấy khỏe".

"Gia đình tôi rất biết ơn vì tất cả những lời cầu nguyện và sự ủng hộ. Tôi đang cảm thấy khỏe và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi tại nhà. Cảm ơn các nhân viên y tế và những người chăm sóc sức khỏe ở mọi nơi. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người đang mắc bệnh hoặc có người thân nhiễm loại virus này", Đệ nhất phu nhân cho hay./.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.