Tổng thống Trump hài lòng về món quà cho Washington từ bán đảo Triều Tiên

(Baonghean) - Tiếp sau thành công của chuyến thăm Triều Tiên với nhiều thỏa thuận quan trọng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tiếp tục nỗ lực ngoại giao “cầu nối” với chuyến thăm Mỹ trong 4 ngày. Chuyến công du này của ông Moon Jae-in đã mang đến những “món quà” đầy ý nghĩa cho nước Mỹ.

FTA mới đầu tiên

Kết quả đáng chú ý đầu tiên trong chuyến công du Mỹ lần này của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là mang về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) được ký kết lại với Mỹ sau một thời gian đàm phán cam go.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết thỏa thuận thương mại tự do song phương hôm 24/9. Ảnh AP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết thỏa thuận thương mại tự do song phương hôm 24/9. Ảnh AP
Là đồng minh lâu năm, Mỹ và Hàn Quốc thực chất đã có FTA từ năm 2012 là một biểu tượng làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tuy nhiên, thỏa thuận này rơi vào “vòng nguy hiểm” sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Giống như nhiều thỏa thuận thương mại tự do khác, ông Trump gọi FTA với Hàn Quốc là  “kẻ giết chết việc làm” và là nguyên nhân khiến thâm hụt thương mại với Mỹ gia tăng.

Trong nỗ lực điều chỉnh lại thương mại toàn cầu theo hướng có lợi hơn cho Mỹ, ông Trump yêu cầu đàm phán lại thỏa thuận thương mại với một số nước trong đó có Hàn Quốc. Điều này khiến cho giới doanh nghiệp của “xứ sở Kim chi” đứng ngồi không yên. 

Vì thế, việc hai bên nhất trí các điều khoản và ký kết lại FTA sẽ giúp các công ty của Hàn Quốc yên tâm làm ăn và trao đổi thương mại trong điều kiện ổn định hơn.

Về phía Mỹ, đây rõ ràng là một “món quà” quan trọng Hàn Quốc dành cho Washington. Bởi về mặt hình thức, đây là lần đầu tiên một FTA lớn được ký kết lại kể từ khi ông Trump lên cầm quyền.

Ông đánh giá đây mới là “thỏa thuận hợp lý và công bằng” và gọi đó là “cột mốc lịch sử” trong thương mại. Thành công trong việc ký kết lại FTA với Hàn Quốc sẽ là “đòn bẩy” để chính quyền của ông tiếp tục theo đuổi việc ký kết lại hàng loạt thỏa thuận song phương với các nước khác.

Ngoài ra, với thỏa thuận mới này, Hàn Quốc được cho đã nhượng bộ khá nhiều trong vấn đề thương mại với Mỹ.

Chẳng hạn, Hàn Quốc đã chấp nhận mở cửa hơn nữa thị trường ô tô của mình cho các công ty Mỹ nhằm đổi lấy quyền miễn trừ khỏi quyết định tăng thuế thép nhập khẩu lên 25% của Washington.

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn phải chịu hạn ngạch nhập khẩu hàng năm là 2,67 triệu tấn, tương đương 70% lượng xuất khẩu thép trung bình của nước này vào Mỹ trong 3 năm qua.

Sự nhượng bộ về thương mại của phía Hàn Quốc phần nào giảm bớt một vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Hàn, vốn nhiều phen căng thẳng kể từ khi ông Trump lên cầm quyền.

Ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần đặt câu hỏi về chi phí của mối quan hệ liên minh quân sự giữa hai nước và chỉ trích Seoul về vấn đề thương mại, cho dù hai nước đang hợp tác để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Quan trọng hơn, “món quà” FTA của Hàn Quốc lần này cũng được cho là một yếu tố “kéo” Mỹ trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách tích cực hơn.

Thông điệp của Bình Nhưỡng

Ngoài thỏa thuận FTA, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng mang tới một món quà đặc biệt khác cho cá nhân Tổng thống Trump. Đó là một thông điệp “cá nhân và bí mật” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - người ông Moon có cuộc gặp hồi tuần trước.

Thông điệp này không được tiết lộ chi tiết, song điều công chúng dễ dàng nhận thấy là những thỏa thuận cụ thể được thông báo tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 vừa qua đã là một “món quà” của Tổng thống Hàn Quốc - người đang giữ vai trò cầu nối Mỹ - Triều - dành cho Washington.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đỉnh núi Paektu của Triều Tiên hôm 20/9. Ảnh Getty.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đỉnh núi Paektu của Triều Tiên hôm 20/9. Ảnh Getty.

Cụ thể, tại hội nghị này, Triều Tiên không chỉ tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa bán đảo mà còn nhất trí những bước đi cụ thể.

Đó là việc đóng cửa vĩnh viễn bãi thử và bãi phóng tên lửa Dongchang-ri với sự giám sát của các chuyên gia quốc tế, đồng thời Bình Nhưỡng cũng cam kết đóng cửa toàn bộ cơ sở hạt nhân ở Yongbyon tùy theo hành động của Mỹ.

Với những thỏa thuận như vậy, có thể nói Tổng thống Hàn Quốc đã phần nào thành công trong việc thuyết phục ông Kim Jong-un chấp nhận đủ những nhân nhượng cần thiết để nối lại cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Chính vì thế, trong cuộc gặp Tổng thống Trump lần này, thông điệp mà Tổng thống Moon Jae-in gửi đến người đồng cấp Mỹ là Triều Tiên đã thể hiện sẵn sàng thúc đẩy phi hạt nhân hóa với những bước đi cụ thể, theo đúng định hướng đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hồi tháng 6 năm nay.

Do đó, Washington cần phải gửi đi tín hiệu về những bước đi cân bằng trước những thiện chí từ Bình Nhưỡng.

Và kết quả đã không nằm ngoài kỳ vọng. Những gì ông Moon mang đến Washington lần này có lẽ đã khiến Mỹ hài lòng khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với Triều Tiên.

“Ngoại trưởng của chúng tôi đang thu xếp. Tôi nghĩ không lâu nữa hội nghị thượng đỉnh lần 2 sẽ được công bố, cả thời gian và địa điểm”

Tổng thống Trump Mỹ Donal Trump

Cần phải nhắc lại rằng, việc thu hẹp khác biệt giữa Mỹ và Triều Tiên trong việc thực hiện lộ trình phi hạt nhân hóa và trong quan hệ song phương không thể vội vàng trong “một sớm, một chiều”.

Cho tới nay, Mỹ vẫn khăng khăng đòi Triều Tiên phải phi hạt nhân trước, trong khi Bình Nhưỡng yêu cầu sớm ký hiệp định hòa bình chấm dứt tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, chỉ cần hai bên thấy được thiện chí nối lại đàm phán từ phía đối phương, cơ hội tháo gỡ các nút thắt có thể mở ra.

Chưa rõ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai liệu có diễn ra trong thời gian tới như ý định của cả hai bên hay không song rõ ràng với vai trò cầu nối tích cực từ phía Seoul, dư luận có thể kỳ vọng đối thoại Mỹ - Triều sẽ tiếp tục đi đúng hướng. 

Nếu duy trì không khí chính trị thuận lợi như hiện nay, cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được dự đoán có thể sẽ diễn ra trước khi Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tình hình chính trị nội bộ và cán cân quyền lực ở Mỹ sau cuộc bầu cử này hiện vẫn là ẩn số. Cho nên bất kỳ sự thay đổi nào trong cán cân quyền lực ở hai viện Quốc hội, theo hướng đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát, đều có thể làm suy yếu sức mạnh chính trị của Tổng thống Trump, ảnh hưởng tới triển vọng thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Do vậy, giới quan sát cho rằng, đây là lúc chính quyền của Tổng thống Trump cần nghiêm túc cân nhắc và xúc tiến đẩy nhanh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, hướng tới việc đạt được những bước tiến có ý nghĩa mới trong tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.