Tổng thống Trump mô tả đàm phán Mỹ-Nga ‘rất tốt’
Phái đoàn Mỹ và Nga đã trao đổi nhiều vấn đề, và được Tổng thống Donald Trump mô tả kết quả "rất tốt".
Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia là "rất tốt" và chỉ trích lập trường của Ukraine.
“Các cuộc đàm phán diễn ra rất tốt. Nga muốn làm điều gì đó" – Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo tại Mar-a-Lago ngày 18/2.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, ông "tự tin hơn nhiều" rằng một thỏa thuận giải quyết xung đột ở Ukraine là có thể đạt được.
Người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích chính quyền Kiev vì không tận dụng cơ hội để giải quyết xung đột với Nga trong ba năm qua. Ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng vì cuộc xung đột không thể được giải quyết mà không gây ra mất mát về lãnh thổ cho Ukraine.
"Đã từng có thể đạt được một thỏa thuận giúp bảo tồn hầu như toàn bộ lãnh thổ của Ukraine", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ tin rằng Nga có khả năng "rất nhanh chóng" phá hủy 100% các thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kiev, nhưng Moskva đã không muốn làm như vậy.
Ngoài ra, Tổng thống Trump ủng hộ nhu cầu tổ chức bầu cử ở Ukraine, chỉ ra mức độ ủng hộ thấp dành cho ông Zelensky ở nước này.
"Tôi muốn nói rằng, khi Ukraine muốn có một ghế tại bàn đàm phán, nhưng đã lâu rồi, ở Kiev không có bầu cử và tỷ lệ ủng hộ Zelensky đã giảm xuống còn 4%” – Tổng thống Trump lưu ý. Đồng thời, ông chỉ ra rằng vấn đề tổ chức bầu cử ở Ukraine không phải là yêu cầu của Nga mà là mối quan tâm của nhiều quốc gia.
Ông Trump phàn nàn rằng Washington đã phân bổ nhiều tiền hơn cho Kiev so với các đồng minh châu Âu và nhấn mạnh sự cần thiết phải phân bổ công bằng các nghĩa vụ tài chính.
"Chúng ta phải cân bằng các khoản đóng góp vì châu Âu đã đóng góp khoảng 100 tỷ, còn chúng ta đóng góp hơn 300 tỷ" – Tổng thống Trump đề xuất, đồng thời, ông bày tỏ quan ngại về việc thiếu báo cáo minh bạch về việc sử dụng nguồn tiền phân bổ cho Ukraine.
Ngày 18/2, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh; kéo dài 4,5 giờ. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, giải quyết tình hình ở Ukraine và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước.
Phía Nga có đại diện là Ngoại trưởng Sergei Lavrov và trợ lý tổng thống Yuri Ushakov, trong khi phía Mỹ có các đại diện là Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên về Trung Đông Stephen Witkoff.
Trong bối cảnh cuộc hội đàm Nga-Mỹ tại Riyadh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã hủy chuyến thăm Saudi Arabia dự kiến diễn ra vào hôm nay (19/2). Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông không muốn bất cứ điều gì được quyết định sau lưng mình. Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine không được mời tham dự cuộc họp của phái đoàn Nga và Mỹ và đó là điều bất ngờ đối với Kiev.