Tổng thống Trump muốn thành lập hãng tin nhà nước đối đầu với CNN

Theo Đức Hoàng (Dân trí)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng, Mỹ nên thành lập một hãng tin do chính phủ vận hành nhằm chống lại những bài báo và thông tin “không công bằng” từ hãng tin CNN.

Tổng thống Trump ngày 26/11 gợi ý trên Twitter rằng, Mỹ nên thành lập một mạng lưới thông tin toàn cầu do chính phủ quản lý nhằm đối đầu trực diện với hãng tin CNN.

Tổng thống Trump chỉ trích phóng viên CNN Jim Acosta (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump chỉ trích phóng viên CNN Jim Acosta. Ảnh: Reuters

“Trong khi CNN không thực sự làm tốt tại Mỹ dựa vào tỉ lệ người xem, thì trên phạm vi toàn cầu họ có rất ít sự cạnh tranh. Trên thế giới, CNN có tiếng nói mạnh mẽ và đã khắc họa một nước Mỹ theo hướng không công bằng và sai trái”, ông Trump nhận xét.

“Chúng ta phải làm một điều gì đó, bao gồm phương án Mỹ có thể thành lập một mạng lưới tin tức toàn cầu để cho thế giới thấy chúng ta tuyệt vời như thế nào”, ông Trump gợi ý.

Trên thực tế, Mỹ hiện đã có một số kênh thông tin sử dụng ngân sách chính phủ như Voice of America (VOA), tuy nhiên những kênh này không nổi tiếng hay thu hút người đọc/người xem bằng CNN. Ông Trump dường như muốn thay đổi điều này dù phát ngôn của ông chưa chỉ rõ hướng đi hay kế hoạch chi tiết là gì.

Quan hệ giữa ông Trump và hãng tin CNN từ lâu đã trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Từ khi ông Trump vẫn còn là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, CNN đã đưa những thông tin có xu hướng bất lợi và chống lại ông. Tổng thống Mỹ thường xuyên công kích CNN là hãng “tin giả” hay “kẻ thù của người dân”.

Ông Trump cũng không ít lần tranh luận nảy lửa với nhà báo của CNN, ông Jim Acosta. Gần đây nhất, ông Acosta đã bị Nhà Trắng thu hồi thẻ ra vào sau màn “chất vấn” căng thẳng về vấn đề di dân Trung Mỹ trong một buổi họp báo. Sau hơn một tuần, phía Văn phòng Tổng thống Mỹ đã đồng ý cấp lại quyền tác nghiệp cho ông Acosta trong Nhà Trắng với một số điều kiện đi kèm.

Ngược lại với CNN, ông Trump lại có thiện cảm với trang tin Fox News và ông nhiều lần khen ngợi hãng này đưa tin tức thật.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.