Tổng thống Trump: NATO tiến hành chiến tranh chống Nga tại Ukraine
Tổng thống Trump cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine chính là cuộc chiến giữa NATO và Nga.

Theo hãng TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận rằng, cuộc chiến ở Ukraine thực chất là cuộc chiến giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông (2017-2021), các nước thành viên NATO, dưới áp lực của ông, đã bắt đầu tăng đáng kể chi tiêu quân sự.
"Số tiền đổ vào lên tới hàng tỷ đô la, và NATO trở nên mạnh hơn nhiều. Giờ đây, NATO đã chi phần lớn số tiền đó vào cuộc chiến khủng khiếp này", Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Nhà Trắng, ám chỉ đến cuộc xung đột ở Ukraine. "Thật đáng tiếc khi họ phải làm như vậy", ông Trump cho biết.
Khi được hỏi liệu Mỹ có nhìn thấy tương lai của mình trong NATO hay không, Tổng thống Trump cho biết: "NATO phải đối xử công bằng với chúng tôi. Họ cần phải thanh toán hóa đơn và làm những gì họ phải làm”.
Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh rằng, trước đây ông đã cảnh báo về sự miễn cưỡng của Mỹ trong việc hỗ trợ những quốc gia có chi tiêu quốc phòng khiến Washington không hài lòng. "Nếu anh không trả hóa đơn, tôi sẽ không giúp anh đâu", chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Moskva đã nhiều lần chỉ ra rằng, phương Tây đã phát động một cuộc chiến tranh không chính thức chống lại Nga ở Ukraine.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhắc lại ý định thúc đẩy các quốc gia thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Mục tiêu tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP của liên minh đã được đặt ra tại Hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales vào tháng 9/2014, với lý do được cho là "mối đe dọa từ Nga". Sự việc này xảy ra sau khi Crimea sáp nhập vào Nga. Vào tháng 7/2023, tại Hội nghị thượng đỉnh liên minh ở Vilnius, đã quyết định rằng, 2% GDP không phải là mục tiêu mà là mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu cho các nước NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth cho biết vào tháng 2/2025 rằng, chính quyền Tổng thống Trump không lường trước được việc Mỹ có rời khỏi NATO hay không, nhưng sẽ không dung thứ cho sự mất cân bằng trong quan hệ với châu Âu khiến Brussels phụ thuộc vào Washington.