Tổng thống Trump nói sẽ đóng cửa Chính phủ cho đến khi có tiền xây tường biên giới

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ kiên quyết đòi chi phí liên bang cho bức tường biên giới, nhưng cuộc đàm phán với phe Dân chủ vẫn bế tắc.
Tổng thống Trump nói sẽ đóng cửa Chính phủ cho đến khi có tiền xây tường biên giới ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì một cuộc thảo luận tại Washington hôm 18/12. Ảnh: AFP.

"Tôi không thể nói khi nào chính phủ mở cửa, nhưng điều đó sẽ không xảy ra tới khi chúng ta có một bức tường hay một hàng rào", CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phát biểu.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ 0h ngày 22/12 sau khi thượng viện từ chối thông qua dự luật chi tiêu mới, trong đó có khoản ngân sách 5 tỷ USD mà Trump đề nghị dùng để xây tường ngăn biên giới với Mexico. Các cuộc đàm phán giữa phe Dân chủ tại quốc hội với chính quyền Trump về kế hoạch ngân sách vẫn chưa mang lại thỏa thuận nào.

Tình trạng đóng cửa sẽ kéo dài ít nhất tới ngày 27/12, khi thượng viện làm việc trở lại. Tuy nhiên, các bên dường như vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm đối lập nhau, khiến một phần chính phủ có thể vẫn đóng cửa tới tuần đầu tiên của tháng một, khi các nghị sĩ mới đắc cử vào quốc hội và đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát hạ viện.

Trump nhấn mạnh rằng ông vừa phê chuẩn khoản kinh phí dùng để xây 185 km tường biên giới, nhưng Nhà Trắng chưa đưa ra thêm thông tin nào về tuyên bố này. "Hy vọng đoạn tường mới sẽ được xây dựng nhanh chóng. Tôi sẽ tới đó vào cuối tháng một để khởi công. Đó là một đoạn tường dài", Trump cho biết, nói thêm rằng đây là một "bước đột phá".

Trump cảnh báo đảng Dân chủ rằng việc giám sát chính quyền của ông đồng nghĩa với "gây phiền nhiễu cho Tổng thống". Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố các nhân viên liên bang đang nghỉ phép hoặc làm việc mà không được trả lương hiểu rõ sự cần thiết của bức tường biên giới và ủng hộ ông trong nhiệm vụ này.

"Nhiều nhân viên nói với tôi rằng hãy vững vàng tới khi có được ngân sách cho bức tường. Họ muốn có bức tường. Những người duy nhất không muốn chúng là phe Dân chủ bởi họ không ngại mở cửa biên giới. Tuy nhiên, mở cửa biên giới đồng nghĩa với một loạt tội phạm tràn vào", Trump nói.

Ba phần tư hoạt động của chính phủ Mỹ được chi trả cho tới ngày 30/9 năm sau, bao gồm các chương trình của Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động. Tuy nhiên, ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, Tư pháp và Nông nghiệp đã hết hạn. Điều này khiến gần 800.000 nhân viên liên bang bị hoãn trả lương và khoảng 380.000 người trong đó buộc phải nghỉ phép.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.