Quốc tế

Tổng thống Trump thúc giục Ukraine 'nhanh chóng' đàm phán tại Geneva

Hoàng Bách 17/02/2026 08:46

Ngày 17/2, vòng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian chính thức khởi động tại Geneva (Thụy Sĩ). Ngay trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu phía Ukraine thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

afp__20260214__97kq7nq__v1__highres__germanyukrainepoliticsdiplomacydefence.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 62 tại Munich hôm 14/2. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine/AFP

Trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 17/2, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Ukraine tốt hơn hết là nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn Kiev thực sự tham gia vào các cuộc thảo luận để giải quyết xung đột và tỏ ra lạc quan về tiến trình sắp tới khi nhận định rằng vòng đàm phán này "sẽ rất dễ dàng".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó thừa nhận đất nước ông đang chịu sức ép lớn nhất trong việc phải đưa ra các nhượng bộ để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo Điện Kremlin, vòng đàm phán dự kiến kéo dài trong hai ngày 17-18/2. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào một loạt vấn đề rộng hơn so với các vòng trước, trong đó vấn đề lãnh thổ tiếp tục là điểm bế tắc chính.

Phía Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại phần còn lại của vùng Donetsk ở phía Đông mà Moskva chưa kiểm soát, một điều kiện mà Kiev kiên quyết từ chối. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới hôm 16/2 rằng mục tiêu của vòng đàm phán là thảo luận về một loạt vấn đề rộng hơn, bao gồm các yêu cầu cốt lõi liên quan đến lãnh thổ và các điều kiện mà Nga đã đưa ra.

Vòng đàm phán diễn ra tại Geneva sau khi hai vòng thảo luận trước đó tại Abu Dhabi (UAE) được đánh giá là mang tính xây dựng nhưng chưa đạt được bước đột phá lớn nào.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 5 (từ ngày 24/2). Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy cả Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2 vừa qua, bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán tại Geneva sẽ diễn ra "nghiêm túc và thực chất", dù ông thừa nhận đôi khi hai bên dường như đang đề cập đến những vấn đề hoàn toàn khác biệt. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đang chịu áp lực lớn trong việc phải đưa ra các nhượng bộ.

Ngoài vấn đề lãnh thổ, hai bên còn tồn tại khác biệt về quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vai trò của quân đội phương Tây tại Ukraine thời hậu chiến.

Theo Điện Kremlin, phái đoàn Nga sẽ do ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Giám đốc tình báo quân đội Igor Kostyukov. Đặc phái viên Kirill Dmitriev sẽ phụ trách nhóm làm việc về các vấn đề kinh tế.

Về phía Ukraine, phái đoàn do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia dẫn đầu, cùng với Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và cố vấn cấp cao Serhiy Kyslytsya. Trước khi lên đường sang Geneva, ông Umerov khẳng định mục tiêu của Ukraine về một nền hòa bình bền vững và lâu dài vẫn không thay đổi.

Đại diện cho chính quyền Mỹ tại cuộc đàm phán là các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Nguồn Reuters, TASS
Copy Link
0 0 0
x
Tổng thống Trump thúc giục Ukraine 'nhanh chóng' đàm phán tại Geneva
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO