Tổng thống Trump: 'Tôi đang có một thời gian rất khó khăn với Trung Quốc'

Theo Duy Anh (zingnews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, "đau lòng" vì Trung Quốc không thực hiện đúng theo thỏa thuận thương mại song phương ký hồi tháng 1.

Theo Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc vì không thực hiện thỏa thuận thương mại song phương và cho biết, ông "đau lòng" đối với số phận của văn kiện đã ký hồi tháng 1.

"Tôi đang có một thời gian rất khó khăn với Trung Quốc", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox, than phiền về việc gián đoạn kinh tế do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc thực hiện "một thỏa thuận thương mại vĩ đại".

Tổng thống Trump và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AP.
Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AP.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có đổ vỡ, ông Trump cho biết "chưa đưa ra quyết định" về vấn đề này.

Tổng thống Trump cho biết, Nhà Trắng sẽ có cái nhìn hoài nghi hơn về khả năng Bắc Kinh tôn trọng cam kết được nêu tại thỏa thuận thương mại. Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố việc áp thuế trừng phạt Trung Quốc vì cách ứng phó với đại dịch Covid-19 "là một lựa chọn". 

Bình luận được Tổng thống Trump đưa ra bất chấp thông tin trước đó vài giờ, khi quan chức thương mại và tài chính hai nước tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 1 khi đại dịch bùng phát. Trong hai tuyên bố riêng rẽ, đại diện thương mại hai nước ra tín hiệu thỏa thuận song phương đang đi đúng hướng.

"Hai bên nhất trí các tiến triển tích cực đã được thực hiện trong thiết lập các cơ chế chính phủ cần thiết để thực thi thành công thỏa thuận. Họ (Trung Quốc) cũng nhất trí bất chấp bối cảnh y tế khẩn cấp toàn cầu, hai nước hoàn toàn mong đợi thực hiện các nghĩa vụ một cách kịp thời", Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung ký hồi tháng 1 yêu cầu Bắc Kinh tăng cường bảo hộ tài sản trí tuệ và quyền tiếp cận thị trường dành cho các công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phải tăng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ thêm 200 tỷ USD.

Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ sau khi thỏa thuận được ký. Tuy nhiên, tổng giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc không đạt như kỳ vọng của Washington.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân