Tổng thống Trump tuyên bố dùng 'nắm đấm thép' bảo vệ đồng minh

Mỹ và các đồng minh liên tục có các động thái răn đe và gây sức ép lên Triều Tiên sau vụ nước này phóng tên lửa đạn đạo (ICBM)

Tổng thống Trump tuyên bố dùng 'nắm đấm thép' bảo vệ đồng minh
Một tên lửa THAAD được phóng thành công tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Hai ngày sau vụ phóng tên lửa tầm trung của Triều Tiên, các nước vẫn ráo riết tìm cách đối phó với Bình Nhưỡng.

Hãng tin Reuters đưa tin thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với nhau trong ngày 31-7 và nhất trí cần có thêm hành động với Triều Tiên sau khi đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố dẹp việc đối thoại với Bình Nhưỡng.

“Cộng đồng quốc tế, bao gồm Nga và Trung Quốc, cần nghiêm túc về chuyện này và tăng cường sức ép (lên Triều Tiên)” - ông Abe nhấn mạnh sau cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với ông Trump.

Nhà Trắng cho biết ông Trump đã cam kết sẽ dùng hết khả năng để thực hiện cam kết nắm đấm thép bảo vệ các đồng minh.

Trước đó, đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley tuyên bố Washington sẽ không kêu gọi họp Hội đồng Bảo an LHQ vì họp hành cũng vô nghĩa nếu không đưa ra được biện pháp đối phó với Triều Tiên. Theo bà Haley, việc đó chỉ khiến Bình Nhưỡng nghĩ rằng cộng đồng quốc tế không dám đối đầu với nước này.

Tiếp nối kêu gọi của tổng thống Trump trên Twitter, bà Haley cũng kêu gọi Trung Quốc hành động. “Trung Quốc phải quyết định liệu họ cuối cùng có chịu có động thái quan trọng hay không. Thời gian để thương thảo đã kết thúc” - bà Haley tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong vụ thử Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trong vụ thử diễn ra trên Thái Bình Dương ngày 30-7, tên lửa đánh chặn từ đơn vị của THAAD ở bang Alaska đã "phát hiện, truy tìm và đánh trúng" một tên lửa tầm trung phóng từ máy bay C-17 đang bay trên Thái Bình Dương. Đây là vụ thử thành công thứ hai trong tháng qua.

Đài CNN dẫn lời giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) Sam Greaves khẳng định vụ thử là một phần trong nỗ lực “đi trước các mối đe dọa”.

“Ngoài việc đánh chặn mục tiêu, các dữ liệu thu thập được cũng sẽ giúp MDA củng cố hệ thống THAAD” - ông Greaves giải thích thêm.

Thật trùng hợp, hôm nay (31-7) bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa tuyên bố đã bắt đầu cuộc đàm phán với Mỹ về việc triển khai thêm THAAD tại Hàn Quốc. Trước đó, Washington đã nhất trí lắp đặt sáu giàn phóng THAAD ở phía nam Seoul.

Việc Mỹ tiến hành vụ thử tên lửa đánh chặn lần này được cho là nhằm đáp trả việc Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa Hwasong-14 vào đêm 28-7.

Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tiếp thứ hai của Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận tên lửa đạt tới độ cao 3.724,9 km và bay được 998 km trong khoảng 47 phút trước khi rơi xuống biển gần Nhật Bản.

Tokyo cho biết tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật trên Biển Nhật Bản. Giới quân sự nhận định kết quả cho thấy Bình Nhưỡng đã có thể điều chỉnh chính xác đường bắn của tên lửa tầm xa của họ, đồng nghĩa với việc sở hữu công nghệ đưa ICBM trở lại tầng khí quyển. Đây là yếu tố chủ chốt để hoàn tất chương trình phát triển loại vũ khí này.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.