Tổng thống Trump tuyên bố thắng Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Donald Trump gọi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay là “tranh cãi vặt” và tự tin khẳng định Washington sẽ giành chiến thắng.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

“Chúng ta đang có một cuộc tranh cãi vặt với Trung Quốc vì chúng ta đã bị đối xử quá bất công trong nhiều thập niên qua. Tôi nghĩ mọi chuyện rốt cuộc sẽ vẫn tốt đẹp, chúng ta đang ở thế mạnh”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 14/5, đề cập tới sự bất mãn của Mỹ về các hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ và trợ cấp của Trung Quốc.

Tổng thống Trump cũng bác tin các cuộc đàm phán với Trung Quốc bị đổ vỡ sau khi Mỹ tạm dừng 2 ngày đàm phán vào tuần trước, đồng thời áp thêm đợt thuế mới với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ trước khi Bắc Kinh có động thái đáp trả tương tự.

“Chúng tôi vẫn duy trì đối thoại. Cuộc đối thoại vẫn sẽ tiếp tục”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định mối quan hệ “tuyệt vời” của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn “rất tốt”. Ông Trump cho biết, các quan chức Trung Quốc “muốn đạt được thỏa thuận” với Mỹ và một thỏa thuận giữa hai nước “hoàn toàn có thể xảy ra”. Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng Mỹ rất vui khi được thu thêm tiền từ việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

“Bạn biết không: Chúng tôi luôn luôn thắng”, Tổng thống Trump khẳng định.

Chính quyền Trump ngày 10/5 đã bắt đầu áp dụng mức thuế 25% đối với gần 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố áp thuế lên 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết, ông “không ngạc nhiên” khi Trung Quốc tăng mức thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông đang “cân nhắc kỹ lưỡng” kế hoạch áp thuế mới đối với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, tức là gần như toàn bộ hàng xuất khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.

Trong một bình luận trên Twitter hôm qua, Tổng thống Trump cũng tìm cách trấn an nông dân Mỹ, những người lo ngại về tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

“Những người nông dân yêu nước vĩ đại của chúng ta sẽ là một trong những bên được hưởng lợi nhiều nhất từ những gì đang diễn ra. Hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng chúng ta và tiếp tục mua các sản phẩm nông nghiệp tuyệt vời của chúng ta, đó là phương án tốt nhất, còn nếu không, đất nước của các bạn (Mỹ) sẽ bù đắp khoản chênh lệch từ số lượng sản phẩm rất lớn mà Trung Quốc từng mua”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào “thời điểm phù hợp” và điều này sẽ diễn ra “nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ”. Tổng thống Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể mua các sản phẩm nhập khẩu từ nước khác, thay vì Trung Quốc, để tránh bị áp thuế, đồng thời kêu gọi các công ty Mỹ chuyển cơ sở sản xuất về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua cho biết, Bắc Kinh và Washington đã nhất trí tiếp tục “theo đuổi các cuộc thảo luận phù hợp”. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cũng xác nhận Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ lên kế hoạch cho một cuộc gặp thương mại tại Trung Quốc.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.