Tổng thống Trump tuyên bố Ukraine sẽ cần tên lửa Patriot để phòng thủ và chỉ trích ông Putin không chấm dứt chiến sự
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 (giờ địa phương) tuyên bố Ukraine sẽ cần các tên lửa Patriot để tự vệ, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời bày tỏ thất vọng trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấm dứt xung đột.

Ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng ông đã có cuộc gọi “rất tốt” với người đồng cấp Zelensky, nhưng lặp lại quan điểm ông “rất không hài lòng” với cuộc gọi một ngày trước đó với ông Putin vì lãnh đạo Nga từ chối hợp tác về thỏa thuận ngừng bắn.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đồng ý cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine như yêu cầu của Kiev hay không, ông Trump nói: “Họ sẽ cần chúng để phòng thủ... Họ sẽ cần thứ gì đó vì họ đang bị tấn công rất dữ dội”. Ông ca ngợi hiệu quả của hệ thống Patriot, gọi đây là vũ khí “rất tuyệt vời". Được hỏi về khả năng đạt được ngừng bắn, ông Trump nói: “Đây là một tình huống rất khó khăn... Tôi rất không hài lòng với cuộc gọi với Tổng thống Putin. Ông ấy muốn làm tới cùng, chỉ tiếp tục giết người - điều đó không tốt chút nào”. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nhất trí phối hợp để tăng cường khả năng “bảo vệ bầu trời” của Ukraine trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công. Trên Telegram, ông nói hai bên đã bàn về sản xuất quốc phòng chung, mua sắm và đầu tư chung với Mỹ. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Washington bán thêm tên lửa và hệ thống Patriot, coi đây là chìa khóa bảo vệ các thành phố trước các đợt không kích dữ dội của Nga.
Quyết định của Mỹ tạm ngừng một số lô hàng viện trợ đã khiến Kiev cảnh báo rằng động thái này sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ trước các đợt không kích và tiến công của Nga. Đức cho biết đang đàm phán mua thêm hệ thống Patriot để bù đắp thiếu hụt.
Một nguồn tin am hiểu cuộc điện đàm Trump-Zelensky nói với Reuters rằng họ lạc quan nguồn cung tên lửa Patriot có thể sớm được nối lại, sau cuộc trao đổi mà phía này đánh giá là “rất tốt” giữa hai tổng thống. Ông Trump cũng cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về đề xuất của Ukraine liên quan đến tên lửa Patriot, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Theo trang Axios, dẫn các nguồn thạo tin, cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút và Tổng thống Trump nói với ông Zelensky rằng ông sẽ kiểm tra xem có lô vũ khí nào dự kiến gửi Ukraine bị tạm dừng hay không.
Trong thông điệp video hằng đêm, ông Zelensky cho biết hai bên đã nhất trí “sắp xếp một cuộc họp giữa các nhóm của hai bên để củng cố phòng không. Chúng tôi đã thảo luận rất chi tiết về sản xuất chung. Chúng tôi cần điều đó, nước Mỹ cũng cần”.
Cuộc trao đổi diễn ra một ngày sau khi ông Trump bày tỏ ông đã có cuộc gọi “thất vọng” với Tổng thống Putin. Vài giờ sau cuộc điện đàm đó, Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ đầu cuộc chiến nhằm vào Kiev.
Ông Zelensky gọi đây là cuộc tấn công “có chủ đích, quy mô lớn và đầy tính khiêu khích". Trước đây, Ukraine đã nhận các tổ hợp Patriot và đạn dược từ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Ông Trump từng chỉ trích người tiền nhiệm Biden vì cung cấp vũ khí cho Ukraine mà “không nhận lại được gì”, và kể từ khi nhậm chức, ông đã tiến hành điều chỉnh mạnh mẽ quan hệ với Kiev./.