“Tổng thống tự phong” Venezuela đối diện nguy cơ bị truy tố

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo quốc hội, "tổng thống tự phong" Venezuela Juan Guaido ngày 2/4 đã bị tước quyền miễn trừ truy tố và đối diện với khả năng bị bắt giữ.
Ông Guaido: Ảnh: Reuters
Ông Guaido: Ảnh: Reuters

Hội đồng Hiến pháp Venezuela ngày 2/4 đã tước quyền miễn trừ truy tố dành cho nghị sĩ với ông Guaido. Động thái này ủy quyền cho tòa Tối cao Venezuela tiếp tục quá trình truy tố hình sự và có thể bắt giam lãnh đạo đối lập với cáo buộc vi phạm lệnh cấm xuất cảnh, kích động bạo lực và âm mưu chiếm đoạt quyền lực sau khi tự phong làm tổng thống lâm thời ngày 23/1.

Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Venezuela (ANC) Diosdado Cabello đã đưa ra thông báo trên sau khi các nghị sĩ thuộc cơ quan này tiến hành bỏ phiếu.

“Công lý là cần thiết để đảm bảo hòa bình”, ông Cabello nhấn mạnh, cho biết động thái của ANC nhằm đảm bảo công lý được thực thi ở Venezuela.

Trong cuộc họp được phát trực tiếp trên truyền hình, các nghị sĩ kêu gọi thành lập tòa án nhân dân nhằm xét xử những người bị cáo buộc “nghe theo chỉ đạo của Mỹ” cũng như đóng băng tài sản của những đối tượng này. Họ cũng chỉ trích hành động của ông Guaido là “tội ác chống lại loài người”.

Trước thông báo của ông Cabello, ông Guaido vẫn còn quyền miễn trừ truy tố do là nghị sĩ và lãnh đạo của quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát. Hội đồng Hiến pháp Venezuela được thành lập sau cuộc bầu cử năm 2017. Theo RT, quốc hội Venezuela hiện không còn quyền lực thực sự vì các cơ quan chính phủ hiện không thừa nhận quyền lập pháp của bộ phận này.

Hiện thời, ngoài tòa án Tối cao, cơ quan công tố Venezuela cũng đang thực hiện cuộc điều tra hình sự chống lại ông Guaido.

Khủng hoảng chính trị Venezuela bùng phát sau sự kiện ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời, động thái được Mỹ và các đồng minh công nhận và ủng hộ.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã bác bỏ tuyên bố của ông Guaido, cáo buộc đây là âm mưu đảo chính và do Washington đứng sau chỉ đạo. Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác vẫn duy trì sự ủng hộ với ông Maduro.

 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.