Tổng thống Ukraine đề xuất Mỹ tham gia đàm phán Thỏa thuận Misnk

(Baonghean.vn) - Ngoài việc đề xuất Mỹ sẽ tham gia đàm phán Thỏa thuận Minsk, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng hy vọng Anh và Canada sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán về vấn đề Donbass.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Tass
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Tass

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng, cần phải sửa đổi các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk, và tăng số lượng các bên tham gia vào các cuộc đàm phán "Định dạng Normandy", bao gồm có Mỹ, Anh, và Canada. 

"Hiện tại, tôi đang tham gia vào một tiến trình đã được phát triển từ nhiệm kỳ trước khi tôi trở thành tổng thống. Tiến trình Minsk cần trở nên linh hoạt hơn trong bối cảnh hiện tại, nhằm phục vụ các mục đích của hiện tại, chứ không phải của quá khứ" - Tổng thống Zelensky cho hay. 

Ông Zelensky đề xuất hai lựa chọn: "Chúng tôi có thể thay đổi định dạng Minsk, điều chỉnh lại. Hoặc chúng tôi có thể sử dụng một số định dạng khác. Tốc độ của tiến trình này rất quan trọng, bởi chúng tôi đang thiệt hại về người mỗi ngày". 

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, ông muốn tổ chức một cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin; đồng thời nhấn mạnh rằng phía Kiev không quan tâm đến địa điểm, mà "muốn tập trung vào chủ đề thảo luận". Trong khi đó, ông Zelensky từ chối đề xuất của ông chủ Điện Kremlin về việc đề nghị Kiev phải đàm phán với chính quyền của các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, trước khi nói chuyện với Moskva. 

Giới chức Ukraine cho rằng, nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, thì nó nên được tổ chức trong khuôn khổ "Định dạng Normandy", hoặc tại một nước thứ ba, thay vì tại Moskva hay ở Donbass. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.