Tổng thống Ukraine giải thích lý do từ chối đàm phán hòa bình với Nga

Theo Kiều Anh (VOV.VN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích lý do đằng sau việc Kiev từ chối đàm phán với Moscow trong một cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 22/7.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Bình luận về những nhận định của Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tuần này rằng Nga và Ukraine lẽ ra có thể chấm dứt xung đột vào tháng 3 nếu Kiev không rút khỏi các cuộc đàm phán, ông Zelensky nói rằng trước khi Nga tấn công Ukraine, ông đã cố gắng trao đổi với Tổng thống Putin trong một thời gian dài nhưng nhà lãnh đạo Nga không bận tâm đến một cuộc điện đàm.

Đã 5 tháng kể từ cuộc chiến nổ ra, Ukraine hiện tin rằng tất cả lãnh thổ phải được "giải phóng" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào được nối lại, ông Zelensky cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông muốn giải phóng những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng các phương tiện phi quân sự nhưng theo ông, Nga sẽ không hiểu bất kỳ điều gì cho đến khi bị "đấm vào mặt". Hơn nữa, ông tin rằng có một lý do nữa mà việc tiến hành những cuộc đàm phán không còn hiệu quả nữa, đó là Nga sẽ không dừng việc chiếm lãnh thổ của Ukraine.

Ông nhận định, Nga sẽ chiếm 2 khu vực của Ukraine rồi nói rằng hãy đóng băng xung đột.

"Sau đó họ nghỉ ngơi và 2 hoặc 3 năm sau, họ chiếm thêm 2 khu vực nữa rồi lại nói hãy đóng băng xung đột. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế. Chắc chắn 100%”.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định hồi tháng 3 rằng, Moscow và Kiev "thực sự đã đạt được thỏa thuận và điều duy nhất còn lại là ký kết".

"Để thiết lập những điều kiện này, quân đội của chúng tôi đã rút khỏi trung tâm Ukraine, khỏi Kiev nhưng các nhà chức trách Ukraine đã từ chối thực hiện thỏa thuận này" và ngay cả bây giờ cũng không muốn thực hiện, Tổng thống Nga cho hay.

Nga và Ukraine đã bắt đầu đàm phán 4 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Hai bên đã có một số vòng đàm phán trực tiếp ở Belarus và sau đó tiếp tục đàm phán trực tuyến. Vào cuối tháng 3, phái đoàn hai nước một lần nữa gặp nhau ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các cuộc trao đổi đã hoàn toàn dừng lại.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.