Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân tăng nhân khẩu trong thời gian cách ly vì Covid-19

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky kêu gọi các công dân trẻ tăng nhân khẩu trong thời gian cách ly. Ông nói như vậy trong chương trình “Tự do ngôn luận” phát trên kênh truyền hình ICTV.
Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Sputnik
Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Sputnik

Ông Zelensky nói rằng do bận bịu công việc nên mọi người không mấy khi có thời gian để trò chuyện, giao tiếp với trẻ em. “Mọi người hãy ở nhà, đọc sách, xem phim. Còn các bạn trẻ, chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng, nhưng không ai bãi bỏ cuộc khủng hoảng về nhân khẩu học ở Ukraina. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc đấu tranh với cuộc khủng hoảng này”, ông nói.

Vào ngày 16/3, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh xiết chặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt ở nước này do sự lây lan coronavirus. Tổng thống chỉ thị dừng vận chuyển hành khách đường dài bằng bất kỳ phương tiện giao thông nào, bao gồm cả tàu hỏa và máy bay.

Các biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ trưa ngày 18/3. Từ ngày 17 tháng 3, tất cả các thành phố của Ukraina sẽ dừng tàu điện ngầm. Ngoài ra, Zelensky đề xuất đóng cửa cách ly tất cả các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng và các điểm giải trí khác, chỉ có các cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc là còn mở cửa.

Ukraina công bố cách ly phòng dịch cho đến ngày 3/4, tất cả các cơ sở giáo dục đóng cửa, các hoạt động đông người nơi công cộng bị cấm.

Kể từ ngày17/3, Ukraina đóng cửa biên giới, bao gồm cả việc dừng giao thông hàng không, đóng cửa các trạm kiểm soát qua lại với các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.