Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga; Triều Tiên nhắc Mỹ: 'Kiên nhẫn là có giới hạn'

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga; Triều Tiên nhắc Mỹ: 'Kiên nhẫn là có giới hạn'; Tấn công ở Bắc Sinai, nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng; Nhật sắp cấm túi nhựa miễn phí để chống ô nhiễm đại dương... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga

Tong thong Ukraine Zelenskiy khang dinh san sang dam phan voi Nga hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images

Ngày 4/6, tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định theo đuổi mục tiêu nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt tình trạng xung đột ở miền Đông Ukraine. "Đường hướng chiến lược mà Ukraine theo đuổi để trở thành thành viên chính thức của EU và NATO vẫn không thay đổi", ông Zelensky khẳng định.

Ông Zelensky cũng cho rằng sức mạnh quân sự của Nga là "một thách thức lớn,"  song ông mong muốn khôi phục thỏa thuận hòa bình đã đạt được tại Minsk (Belarus) về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga và sẵn sàng thực thi thỏa thuận Minsk, nhưng "trước hết Ukraine phải có khả năng tự bảo vệ mình".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Moskva của Nga, ngày 5/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Moskva của Nga, ngày 5/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/6 đã đến thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga và dự Diễn đàn Kinh tế thế giới St. Petersburg lần thứ 23 theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Phát biểu với hãng thông tấn TASS, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng chuyến thăm này sẽ đạt hiệu quả và tạo động lực để phát triển năng động quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước trong giai đoạn mới, bày tỏ tin tưởng hai nước có thể nâng quan hệ lên tầm cao mới, dựa trên những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được trong 70 năm qua. 

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Putin. Hai bên sẽ xem xét, đánh giá các thành tựu đạt được cũng như thực tế phát triển mối quan hệ song phương trong 7 thập kỷ qua và đề ra định hướng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ ký kết hoặc chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng, cùng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. 

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn chặn 'giấc mơ Mỹ' của sinh viên Trung Quốc

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn chặn giấc mơ Mỹ của sinh viên Trung Quốc - Ảnh 1.
Các sinh viên Trung Quốc dự một lễ tốt nghiệp tại Đại học Columbia của Mỹ - Ảnh: Chinanews.com

Hãng tin Reuters ngày 5/6 đưa tin một số nghị sĩ Mỹ, hầu hết là thành viên Đảng Cộng hòa, vừa đề xuất một số dự luật cứng rắn nhằm "cản đường" sinh viên và học giả Trung Quốc, trước các mối lo ngại về an ninh quốc gia Mỹ khi mà căng thẳng thương chiến Mỹ - Trung vẫn đang "cháy" âm ỉ.

Các dự luật yêu cầu trường đại học và cao đẳng Mỹ báo cáo đầy đủ hơn về các nguồn quỹ họ nhận từ Trung Quốc, cũng như cấm các sinh viên hay học giả có quan hệ với quân đội Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ, và đặt giới hạn mới về việc tiếp cận các nghiên cứu học thuật nhạy cảm. Tuy nhiên, Hãng tin Reuters nhận định: các dự luật mang tính riêng lẻ trên ít có khả năng được thông qua, mặc dù cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ngày càng lo ngại về các nguy cơ Trung Quốc đặt ra cho an ninh Mỹ.

Triều Tiên nhắc Mỹ: 'Kiên nhẫn là có giới hạn'

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 5 /// AFP
Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cuối ngày 4/6 cảnh báo Mỹ rằng những cam kết đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hồi tháng 6/2018 có thể bị hủy bỏ nếu Washington không thay đổi thái độ. “Tuyên bố chung Mỹ-Triều ngày 12/6 có hiệu lực hay sẽ bị biến thành tờ giấy trắng phụ thuộc vào cách Mỹ hồi đáp lại quan điểm hợp lý và công bằng của chúng tôi”, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Quan chức này cho rằng trách nhiệm của Mỹ là nhìn lại sự kiện cách đây một năm và cân nhắc đâu là sự lựa chọn chiến lược đúng đắn “trước khi quá muộn”. Người phát ngôn nói rằng Mỹ nên thay đổi cách tính toán và hồi đáp yêu cầu của Triều Tiên sớm nhất có thể. “Sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn”, quan chức này nhấn mạnh.

Nhật sắp cấm túi nhựa miễn phí để chống ô nhiễm đại dương

Một phụ nữ mua trái cây đựng trong túi nhựa miễn phí tại cửa hàng ở Tokyo. Ảnh: Reuters.

Một phụ nữ mua trái cây đựng trong túi nhựa miễn phí tại cửa hàng ở Tokyo. Ảnh:Reuters.

Bộ Môi trường Nhật Bản sắp đề xuất quy định mới cấm hành vi cung cấp túi nhựa miễn phí, đồng thời yêu cầu các cửa hàng, nhà bán lẻ tính phí túi nylon cho khách hàng. "Tỷ lệ túi nylon trong rác thải nhựa không lớn, nhưng việc tính phí mang tính biểu tượng cho nỗ lực hạn chế rác thải nhựa đổ ra biển của Nhật Bản", Bộ trưởng Môi trường Yoshiaki Harada hôm 4/6 nói. Ông cho biết Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng biện pháp này là hướng đi đúng và kêu gọi "lắng nghe kỹ càng ý kiến người dân". 

Nhật Bản là nước thải rác nhựa trên đầu người lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và tụt hậu trong vấn đề hạn chế sử dụng nhựa so với những quốc gia khác. Bộ Môi trường hy vọng các nhà bán lẻ sẽ tính phí từ vài yên tới 10 yên (0,092 USD) mỗi túi nylon, khiến người tiêu dùng hạn chế sử dụng túi nhựa. Bộ cũng dự định yêu cầu các nhà bán lẻ sử dụng khoản thu từ việc tính phí túi nylon cho các biện pháp chống ô nhiễm môi trường như trồng rừng và nâng cao nhận thức về ô nhiễm biển.  

Ai Cập: Tấn công ở Bắc Sinai, nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng

Ai Cap: Tan cong o Bac Sinai, nhieu nhan vien an ninh thiet mang hinh anh 1
Lực lượng an ninh Ai Cập tuần tra tại al-Rawda, Bắc Sinai. Ảnh: THX/TTXVN

Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin ngày 5/6, các tay súng đã tấn công một loạt trạm kiểm soát an ninh ở Bắc Sinai, khiến ít nhất tám nhân viên an ninh thiệt mạng. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Ai Cập đã công bố những bức ảnh về các phần tử khủng bố có vũ trang bị tiêu diệt. Một số đối tượng đã trốn thoát và các lực lượng an ninh đang lần theo dấu vết của chúng. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công trên.

Các vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh người Hồi giáo vừa bắt đầu lễ Eid al-Fitr đánh dấu tháng lễ Ramadan kết thúc. Ai Cập hứng chịu làn sóng tấn công khủng bố khiến hàng trăm binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng sau khi quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.