Tổng thống Ukraine sắp tới được nhắc về sự "đối đầu" Tổng thống Nga Putin

“Tôi sẽ không khuyên Tổng thống Ukraine gặp gỡ với ông Putin dưới hình thức đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Tôi không tin rằng Putin sẽ đảm bảo điều gì đó cho chúng tôi sau này”- ông Aparshin, cố vấn của ông Zelensky nói.

Theo ông Aparshin, Kiev hiện không thể độc lập bảo vệ lập trường của mình, vì thế nước này cần sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, cũng như từ các nước phương Tây thuộc “Bộ tứ Normandie”.

Đồng thời, ông Aparshin lên tiếng chống lại các cuộc đàm phán của Zelensky với lãnh đạo của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

“Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ điều này. Về nguyên tắc, tôi không thừa nhận rằng Ukraine có thể cho phép bản thân nói chuyện với những người này”, - cố vấn của Zelensky nói. 

Vladimir Zelensky
Ông Zelensky vui mừng khi thắng cử.

Theo kết quả vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, Zelensky đạt 73,22% phiếu bầu, trong khi đương kim tổng thống Piotr Poroshenko chỉ nhận được 24,45%.

Theo luật pháp Ukraine, kết quả bỏ phiếu chính thức được công bố sau khi nghiên cứu tất cả các bản gốc của các giao thức được gửi cho CEC dưới dạng giấy. Ủy ban được phép tính thời hạn cho việc này đến ngày 1 tháng Năm. Ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống sẽ do Verkhovna Rada xác định.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.