Tổng thống Ukraine tuyên bố thời điểm phản công đã được ấn định

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong bài phát biểu hàng đêm vào tối qua (29/5), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quyết định về thời điểm tiến hành cuộc phản công của nước này đã được đưa ra.
Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Zelensky nói: "Như thường lệ, tổng tư lệnh và chỉ huy các hướng tác chiến báo cáo với ban tham mưu... không chỉ việc cung cấp đạn dược, không chỉ huấn luyện các lữ đoàn mới, không chỉ chiến thuật mà còn cả thời điểm. Thời điểm là điều quan trọng nhất. Thời điểm quyết định cách chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta sẽ làm được".

"Các quyết định đã được đưa ra", người đứng đầu Ukraine nói thêm. Tuy nhiên, ông Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm bắt đầu cuộc phản công.

Theo Tổng thống Ukraine, hệ thống chống tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp "đảm bảo tỷ lệ đánh chặn 100%" và sẽ giúp Ukraine giành chiến thắng trước Nga. "Những thành công quân sự và với hệ thống Patriot, chúng ta sẽ tiếp tục đáp trả Nga".

Ông Zelensky tuyên bố như vậy sau khi tên lửa và máy bay không người lái của Nga tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào ban ngày lẫn trong đêm vào Kiev cũng như nhiều địa điểm khác tại Ukraine. Theo giới chức Ukraine, hầu hết các cuộc tấn công đều bị đánh chặn.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ihnat dường như ám chỉ rằng các hệ thống Patriot đã giúp đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga đang lao về Kiev trong cuộc tấn công bất ngờ vào đêm qua. Tuyên bố trên truyền hình Ukraine, ông Ihnat nói: "Nếu tên lửa Iskander-M bị đánh chặn, bạn có thể đưa ra kết luận về phương tiện nhắm vào tên lửa đạn đạo".

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.