Tổng thống Ukraine Zelensky loại trừ chấm dứt xung đột bằng nhượng bộ lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không kết thúc bằng việc chuyển giao một phần lãnh thổ; và ngay sau khi điều kiện thời tiết thuận lợi, cuộc phản công sẽ kết thúc.

1395369.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tass

“Không. Đây là lãnh thổ của chúng tôi” - Tổng thống Volodymyr Zelensky trao đổi trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS, trả lời câu hỏi liệu ông có sẵn sàng từ bỏ một phần lãnh thổ vì hòa bình hay không.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc phản công của Ukraine sẽ tiếp tục, khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

“Chúng ta cần tiến về phía trước. Hãy quên đi những lo ngại về thời tiết và những điều tương tự” – nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Trước đó, ngày 17/9, tờ Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời một quan chức quốc phòng phương tây cho rằng, Ukraine cần thay đổi cách tiếp cận để tiếp tục duy trì chiến dịch phản công hiện nay.

Theo vị quan chức này, điều kiện thời tiết hiện tại ở Ukraine sẽ xấu đi trước tháng 11 với nhiều cơn mưa, địa hình trở nên lầy lội khiến xe bọc thép hạng nặng khó di chuyển. Khi đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine nên chuyển chiến lược sang bảo vệ cơ sở hạ tầng trước máy bay không người lái và tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga trong mùa Đông.

Ngày 15/8, Chánh văn phòng của Tổng Thư ký NATO, Stian Jenssen chia sẻ trên tờ Verdens Gang (Thụy Điển) rằng, Ukraine có thể trở thành thành viên của liên minh, nếu nước này đồng ý nhượng lại các vùng lãnh thổ với Nga.

Chính quyền Ukraine đã nhiều lần chỉ trích NATO không đủ nguồn cung cấp, trong khi phía liên minh lại khẳng định, Kiev đã được cung cấp mọi thứ cần thiết để phản công thành công.

Truyền thông Ukraine lưu ý rằng, các nước phương Tây có thể giảm mạnh hỗ trợ tài chính và quân sự, nếu Ukraine không đạt được bước tiến trên chiến trường vào cuối mùa Thu. Họ cũng cho rằng, Tổng thống Zelensky không nghe theo lời khuyên của giới chuyên gia phương Tây. Và chính điều này khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt hại thảm khốc, và mất quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ như Mariupol, Artemovsk (hay Bakhmut) và các khu vực đông dân cư khác.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.