Tổng thống Ukraine Zelensky nhận ra nguồn viện trợ đang cạn kiệt

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, Bloomberg)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Tờ Bloomberg cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau chuyến thăm tới Mỹ đã nhận thấy những dấu hiệu cho thấy, viện trợ từ phương Tây đang dần cạn kiệt.

SmartSelect_20231003-085503_Chrome.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Nhà báo Flavia Krause-Jackson trong một bài phân tích trên Bloomberg đưa ra nhận định: Hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây dành cho Ukraine đang dần cạn kiệt. Điều này khó có thể che giấu thêm được nữa.

“Nếu bạn là Volodymyr Zelensky, bây giờ bạn sẽ không mấy yên tâm trước những lời cam kết chân thành của Tổng thống Joe Biden rằng, Mỹ sẽ không rời khỏi Ukraine. Nếu bạn là Tổng thống Nga Vladimir Putin, bạn sẽ rút ra kết luận hợp lý rằng, Washington có ý định “ném Kiev vào tầm ngắm”, bởi dự luật chi tiêu mới của chính phủ đã loại bỏ điều khoản viện trợ cho Ukraine, để ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa” - bài báo trên Bloomberg nêu.

Theo Bloomberg, Tổng thống Biden có thể đã thấy trước rằng, một số nghị sĩ trong Quốc hội sẽ phản đối việc phân bổ kinh phí bổ sung cho Kiev. Vì vậy, một phần hỗ trợ đã được chuyển trước cho đồng minh Đông Âu.

Nhà báo Flavia Krause-Jackson nhận định, những sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ trước thềm cuộc bầu cử năm 2024 là rõ ràng. Tổng thống Ukraine Zelensky sau chuyến thăm Mỹ - nơi ông không được đón tiếp nồng nhiệt so với những lần trước, bắt đầu nhận được tín hiệu xấu cho thấy phương Tây đã mệt mỏi với việc bơm tài chính vào Ukraine.

Theo nhà kinh tế Mỹ Jeffrey Sachs, đã đến lúc Mỹ phải kiểm soát chi tiêu ngân sách, và ngừng lãng phí tiền bạc vào những cuộc xung đột “ngu ngốc”, và mang tính huỷ diệt như ở Ukraine. Sachs tin tưởng rằng, Washington đang suy yếu, vì khoản nợ của nước này đã vượt quá 100% GDP và không có dấu hiệu dừng lại.

“Đã đến lúc ký một hiệp ước hoà bình, vốn đã được đặt lên bàn ngay từ đầu. Tất nhiên, các điều khoản của nó giờ đây đã trở nên bất lợi hơn, do những thành công của Nga trên chiến trường. Mỹ phải chấm dứt cuộc xung đột này tại bàn đàm phán. Gói cứu trợ đầu tiên 24 tỷ USD, tiếp theo là gói khác. Có bao nhiêu người Ukraine phải thiệt mạng vì điều này nữa?” - chuyên gia bày tỏ quan điểm.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.