Tổng thống Ukraine Zelensky: Phương Tây gửi vũ khí đến Ukraine

Lan Hạ ((Theo Reuters, CNN))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ông Zelensky viết trên Twitter: "Vũ khí và trang thiết bị từ các đối tác đang trên đường tới Ukraine. Liên minh chống chiến tranh đang nỗ lực đẩy lùi cuộc chiến".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Trong một đoạn băng video được quay bên ngoài Văn phòng tổng thống ở thủ đô Kiev ngày 26/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẽ ở lại thủ đô. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước".

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Ukraine cảnh báo người dân thủ đô rằng giao tranh đang xảy ra ngay trên đường phố, đề nghị mọi người bình tĩnh, cẩn trọng và không rời nơi trú ẩn. Bộ Nội vụ nhấn mạnh: "Nếu bạn đang ở nhà, không tới gần cửa sổ hay ban công. Hãy nép sau rèm che hoặc cuốn thứ gì đó quanh người để tránh bị thương bởi các mảnh vỡ. Nếu nghe thấy còi báo động, lập tức tới nơi trú ẩn gần nhất".

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Myhailo Podoliak đã đưa ra một thông điệp mang tính thách thức, chỉ hai ngày sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Podoliak khẳng định: "Tôi không nghĩ sau những điều đang xảy ra hiện nay, Ukraine bị lép vế. Ngay cả khi bắt đầu đàm phán, Ukraine sẽ là bên đặt điều kiện"./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.