Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận xung đột với Nga ở ‘giai đoạn cuối’

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chia sẻ với kênh truyền hình Digi24 (Romania), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc xung đột Nga - Ukraine đang ở giai đoạn cuối.

SmartSelect_20231011-221130_Chrome.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Digi24

Ria Novosti dẫn câu trả lời phỏng vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo với các nhà báo Romania. Trước câu hỏi: Khi nào xung đột sẽ kết thúc? Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc xung đột với Nga.

“Tôi biết sẽ là khi nào, nhưng tôi không thể cho bạn biết ngày chính xác. Chúng tôi đang phản công, và rằng Nga sẽ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Hiện cuộc xung đột đang ở giai đoạn cuối. Chúng tôi có rất nhiều sự lo lắng, tiền bạc, vũ khí, nhưng chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng – giai đoạn khó khăn nhất” - Tổng thống Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn khẳng định, sẽ không “bắt tay” với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc xung đột. Bởi Tổng thống Zelensky cho rằng, “Tổng thống Nga không muốn làm điều đó”. Thậm chí, ông Zelensky còn cáo buộc rằng, “ý tưởng của Tổng thống Putin là kiểm soát một số nước NATO, vốn là một phần của Liên Xô”, chẳng hạn như các nước vùng Baltic.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẽ nhận được ít nguồn viện trợ hơn từ Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Israel, và ông cho đó là “điều dễ hiểu”.

“Không thể so sánh cuộc chiến này với cuộc chiến khác. Thách thức lớn nhất là không thể tập trung vào nhiều việc cùng một lúc. Để có thể viện trợ một chiến trường, bạn không thể mở nhiều mặt trận. Do đó bắt buộc phải lựa chọn” – Tổng thống Zelenksy cho hay.

Ông Zelensky còn tiết lộ, nếu cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài, thì ông vẫn sẽ tranh cử. Và ngược lại, nếu xung đột kết thúc, thì không. “Tôi không thể chạy trốn trong chiến tranh” – Tổng thống Ukraine khẳng định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/10 có chuyến thăm đầu tiên đến nước láng giềng Romania – quốc gia thành viên NATO, nắm giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Kiev, kể từ khi nổ ra xung đột.

Theo nhà lãnh đạo này, Ukraine biết ơn Romania vì những hỗ trợ lớn, giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Kiev, đồng thời cùng nước này trở thành những "nhà đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực thế giới"./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.