Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử với tỷ lệ cử tri bầu cử cao nhất trong lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kết quả kiểm phiếu sơ bộ hơn 90% số phiếu bầu cho thấy, ông Vladimir Putin, 71 tuổi, chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Như vậy, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga thêm 6 năm, nhiệm kỳ 2024-2030.

tass
Ông Vladimir Putin chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, dữ liệu của Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho thấy, ông Vladimir Putin nhận được 87,21% số phiếu bầu. Trong khi đó, các ứng cử viên còn lại, gồm Nikolai Kharitonov với 4,28% số phiếu bầu, Vladislav Davanko – 3,94%, và Leonid Slutsky – 3,16%.

Lần đầu tiên, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày. Cử tri năm nay đi bỏ phiếu từ ngày 15-17/3, đạt tỉ lệ 74,22%. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với lượng cử tri đi bỏ phiếu năm 2018 (67,54%), và thấp hơn khá nhiều so với cuộc bầu cử tổng thống lớn nhất trong lịch sử nước Nga vào ngày 12/6/1991 với 74,66%.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay cũng là lần đầu tiên áp dụng phương thức bỏ phiếu điện tử. Tỷ lệ bỏ phiếu trực tuyến trên nền tảng liên bang đạt 94% (4,4 triệu người). Theo kết quả bỏ phiếu điện tử, ông Vladimir Putin đứng đầu với 87,41% số phiếu bầu và ứng viên Davankov đứng thứ hai với 6,28%.

Tại các vùng mới sáp nhập vào Nga vào tháng 9/2023, tỷ lệ bỏ phiếu cho ứng viên Vladimir Putin cao hơn mức trung bình so với toàn Nga. Cụ thể, tại Kherson, ông Putin nhận được 88,12% số phiếu bầu, ở vùng Zaporozhye – 92,83%, ở Lugansk – 94,12% và ở Donetsk – 95,23%.

Phát biểu tại trụ sở bầu cử sau khi kiểm phiếu sơ bộ, Tổng thống Putin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả người dân Nga đã đi bỏ phiếu, đặc biệt nêu bật những cống hiến của các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trả lời câu hỏi của báo giới, Tổng thống Putin nêu bật các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là giải quyết các vấn đề trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Ông Putin nhấn mạnh, hoạt động của quân đội Nga không chỉ mang tính chất phòng thủ tích cực, khi nhắc đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Putin cho biết, ông ghi nhận tính hiệu quả của chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga. Do đó, Tổng thống Nga không vội thành lập chính phủ khóa mới bởi nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới kết thúc.

Ông Putin cho biết, sẽ triển khai mọi kế hoạch phát triển nước Nga và đạt những mục tiêu từng đề cập trong Thông điệp Liên bang cuối tháng 2.

Sau chiến thắng áp đảo của Tổng thống Putin, giới lãnh đạo Nga và thế giới đã gửi lời chức mừng.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medevedev viết trên Telegram: “Xin chúc mừng ông Vladimir Putin có thắng lợi huy hoàng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga”.

Trong một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã gửi lời chúc mừng đến nhà lãnh đạo Nga “về chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử”.

Phương Tây bắt đầu chỉ trích kết quả bầu cử ở Nga. Nhà Trắng không xem cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 là “tự do và công bằng”. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng, cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện “thiếu sự lựa chọn”. Bộ Ngoại giao Ba Lan chỉ trích việc tiến hành bỏ phiếu ở Donbass và Novorossia.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.