Tổng thống Zelensky: Cần bầu cử địa phương Ukraine tại Donbass và cả Crimea

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2020, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, ông muốn tiến hành cuộc bầu cử địa phương vào tháng 10 trên toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những khu vực không nằm trong sự kiểm soát của Kiev là Donbass, và cả Crimea.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: TASS
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: TASS

"Nguyện vọng của chúng tôi hiện tại là tiến hành cuộc bầu cử địa phương trên toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả vùng Donbass và Lugansk vào tháng 10/2020. Và cả vùng lãnh thổ Crimea" - Tổng thống Zelensky cho hay. 

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc bầu cử nên được tiến hành sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, bao gồm việc kiểm soát chung tại khu vực biên giới Ukraine - Nga.
Liên quan tới vấn đề này, nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị việc kiểm soát được thực hiện bởi các đại diện của Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng như chính quyền Donbass. 
Điều kiện tiến hành cuộc bầu cử phải tuân thủ pháp luật của Ukraine, cũng như sự công nhận kết quả của cả OSCE và toàn bộ cộng đồng quốc tế. 
Tổng thống Ukraine cũng mong muốn rằng, kế hoạch tiến hành cuộc bầu cử tháng 10  sẽ được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo của "Bộ tứ Normandy", cụ thể là Pháp và Đức. 
Đề cập đến tình hình ở Donbass, Tổng thống Zelensky bày tỏ niềm tin rằng, cuộc xung đột quân sự tại khu vực này sẽ được giải quyết trước khi nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông kết thúc, bởi đây được xem là "nhiệm vụ quan trọng nhất" của ông.  
Tại Hội nghị An ninh Munich (MSC), Tổng thống Ukraine đưa ra tuyên bố về sự sẵn sàng của Kiev trong việc tiến hành đối thoại với người dân của các vùng lãnh thổ không được kiểm soát. Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, Ukraine sẽ không tiến hành đàm phán với "những người không được luật pháp quốc tế công nhận".
Tổng thống Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng, người dân Donbass nên tham gia vào cuộc thảo luận trong khuôn khổ "nền tảng Thỏa thuận Minsk" nhằm định hình "tương lai của Donbass như một phần của Ukraine thống nhất". 
Chuẩn bị cho Hội nghị Normandy 
Tổng thống Zelensky khẳng định rằng, Kiev đã, đang và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, nhằm đảm bảo hội nghị Bộ tứ Normandy diễn ra vào tháng 4/2020 theo đúng kế hoạch đề ra.
"Nhiệm vụ chính của chúng tôi hiện này là đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các thỏa thuận đạt được tại Paris. Ukraine đang nỗ lực từng ngày. Mỗi ngày, từng bước một, chúng ta đang tiến tới hòa bình. Tuy nhiên, đây là con đường hai chiều, do đó chúng tôi mong muốn các bước đi tích cực hơn từ các bên liên quan" - Tổng thống Zelensky nói. 
Để giải quyết vấn đề này, ông Zelensky chỉ ra sự cần thiết trong việc thúc đẩy trao đổi tù nhân bị giam giữ giữa Nga và Ukraine. Phía Ukraien đang đàm phán để thống nhất danh sách trao đổi cuối cùng, theo đó khoảng 200 công dân Ukraine sẽ được trở về. 
Ngoài ra tại MSC, Tổng thống Zelensky không quên đề cập đến chủ đề Crimea. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng, ông không hài lòng về việc vấn đề Crimea không được đem ra thảo luận tại các cuộc đàm phán tại Minsk, và đề nghị rằng, nên có sự tham dự của Mỹ trong chủ đề này nhằm tạo ra nền tảng mới. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.