Tổng thống Zelensky cho biết đang nghĩ đến việc thay thế Tổng tư lệnh Zaluzhny

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đất nước cần thiết lập một khởi đầu mới, trong đó có việc thay thế quan chức trong lĩnh vực quân sự. Và điều này sẽ sớm xảy ra trong thời gian tới. 

smartselect-20240205-061138-chrome-6443.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Ria Novosti, trong cuộc phỏng vấn trên kênh Rai News (Italy) ngày 4/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đang nghĩ đến việc thay thế Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.

"Đây là vấn đề khiến ban lãnh đạo Ukraine lo ngại. Tất nhiên, cần phải thiết lập lại một khởi đầu mới. Khi chúng ta nói về vấn đề này, việc thay thế một số quan chức hàng đầu của nhà nước, không chỉ trong lĩnh vực quân sự. Sự thay thế này sẽ diễn ra trong thời gian tới" - Tổng thống Zelensky cho hay.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc thay thế "một người không có nghĩa là bây giờ người đó có thể ngay lập tức rời vị trí". Phản ánh về những thay đổi trong giới lãnh đạo cao nhất của chính quyền Ukraine, Tổng thống Zelensky cho rằng, Kiev cần "đi theo một hướng duy nhất", và "có năng lượng tích cực, bỏ lại phía sau năng lượng tiêu cực".

"Khi tôi nói về việc thiết lập lại và thay đổi nhân sự, tôi muốn nói đến một điều gì đó nghiêm túc, không liên quan và chỉ vì một ai. Sự thay đổi này nằm trong sự chỉ đạo của cả ban lãnh đạo đất nước" - Tổng thống Zelensky cho hay.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky đề cập công khai đến việc thay thế Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Trước đó, truyền thông đã đưa ra nhiều đồn đoán. Tờ Financial Times ngày 29/1 cho hay, Tổng thống Zelensky đã gặp Tướng Zaluzhny và đề nghị tự nguyện từ chức, đồng thời đảm nhận chức vụ cố vấn.

Trong khi đó, Tạp chí Economist cho rằng, vị tướng này đã được đề nghị giữ chức Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia, nhưng ông Zaluzhny đã từ chối. Economist cũng cho biết, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov được đề cử vào vị trí Tổng tư lệnh, nhưng ông cũng từ chối.

Tổ chức tình báo đối ngoại của Nga cho rằng, Mỹ yêu cầu ông Zelensky sa thải những quan chức Ukraine đã mất lòng tin, nếu không Washington sẽ công bố hồ sơ tham nhũng về chính quyền Kiev. Cũng theo cơ quan tình báo này, Mỹ đang đề nghị thăng chức Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova lên vị trí Thủ tướng Ukraine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.