Tổng thống Zelensky dọa sẽ tấn công các 'điểm yếu' của Nga
Nhà lãnh đạo Ukraine, ông Vladimir Zelensky, đã ám chỉ rằng lực lượng Kiev sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở sâu trong lãnh thổ Nga. Tổng Tư lệnh quân đội của ông cũng lặp lại tuyên bố này.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã leo thang đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã mô tả các hành động này là một nỗ lực nhằm làm chệch hướng tiến trình hòa bình.
Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình vào ngày 22/6, ông Zelensky viết rằng, ông đã có một cuộc họp với người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Kirill Budanov, và tuyên bố rằng Kiev đang theo dõi "những điểm yếu chính" của Nga. Ông cam kết sẽ "giáng những đòn thích đáng" nhằm mục đích "làm giảm đáng kể" tiềm lực quân sự của Moskva.
Ông Zelensky cũng cho biết, Kiev đang chia sẻ thông tin tình báo về Nga với các đối tác phương Tây, và cùng họ "chuẩn bị các giải pháp quốc phòng chung".
Cũng trong ngày 22/6, phát biểu với các phóng viên, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, ông Aleksandr Syrsky, cũng nói rằng Kiev "sẽ tăng quy mô và chiều sâu" các cuộc tấn công vào những cơ sở quân sự của Nga nằm sâu trong lãnh thổ nước này.
Trước đó, vào ngày 1/6, tình báo Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào một số căn cứ không quân của Nga trên khắp năm khu vực, từ Murmansk ở Bắc Cực đến Irkutsk ở Siberia.
Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin rằng chiến dịch có mật danh 'Mạng Nhện' (Spiderweb) đã sử dụng hàng chục máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) góc nhìn thứ nhất (FPV). Ít nhất một số trong đó được cho là đã được phóng từ vị trí rất gần mục tiêu, từ những chiếc xe tải thương mại được bí mật đưa vào Nga.
Các cuộc tấn công này được cho là đã được chuẩn bị trong hơn 1 năm rưỡi và tập trung vào "lực lượng hàng không chiến lược" của Nga.
Bộ Quốc phòng ở Moskva cho biết, một số máy bay ở khu vực Murmansk và Irkutsk đã bốc cháy do hậu quả của cuộc tấn công.
Kiev tuyên bố rằng, các cuộc tấn công đã làm hư hại hoặc phá hủy khoảng 40 máy bay quân sự của Nga, bao gồm cả máy bay ném bom tầm xa Tu-95 và Tu-22. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov sau đó đã bác bỏ những ước tính này là không chính xác.
"Các thiết bị được đề cập... không bị phá hủy, mà bị hư hại. Chúng sẽ được khôi phục", nhà ngoại giao này nói với hãng thông tấn TASS vào đầu tháng 6.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cảnh báo rằng "khi anh tấn công vào một phần trong hệ thống sống còn quốc gia của đối thủ, tức là bộ ba hạt nhân của họ... điều đó có nghĩa là mức độ rủi ro của anh tăng lên vì anh không biết đối phương sẽ làm gì".