Tổng thống Zelensky: Đưa Crimea trở về Ukraine là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã lên tiếng chỉ trích, cáo buộc Nga trong vấn đề sáp nhập Crimea và gây hấn với Ukraine; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của ông là đưa Crimea trở về Ukraine và chấm dứt chiến tranh ở Donbass.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: TASS
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: TASS
"Cuộc chiến tại Donbass đã kéo dài 5 năm, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea", Tổng thống Ukraine Zelensky mở đầu bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
"Ngày nay, khi có hàng ngàn điều luật quốc tế và hàng trăm tổ chức kêu gọi bảo vệ hòa bình, thì đất nước chúng tôi, với những thứ "vũ khí" đó trong tay lại đang dần mất đi công dân của mình, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" - Tổng thống Zelensky nói. 
Đề cập đến chiến tranh tại khu vực miền Đông Ukraine, nhà lãnh đạo Zelensky cho biết, đến nay hơn 13.000 người đã thiệt mạng, 30.000 người bị thương, hơn 1,5 triệu người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn. "Mỗi năm, những con số này lại tăng lên", ông Zelensky nói. 
Chính vì vậy, Tổng thống Ukraine cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, bất kể quốc gia nào cũng phải có trách nhiệm đối với những vấn đề đang diễn ra trên thế giới, "Trong thế giới chúng ta đang sống, không thể tồn tại "chiến tranh của nước khác". Không ai trong các vị ở đây có thể cảm thấy an toàn khi có chiến tranh xảy ra ở Ukraine, hay ở châu Âu. Mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, nếu các vị nghĩ những điều này không liên quan và không bao giờ liên quan đến các vị." -  Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. 
Crimea đã sáp nhập vào Nga kể từ năm 2014. Ảnh: Mỹ Nga
Crimea đã sáp nhập vào Nga kể từ năm 2014. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu trước Đại hội đồng, Tổng thống Zelensky khẳng định, với tư cách là người lãnh đạo Ukraine, nhiệm vụ hàng đầu của ông là chấm dứt chiến tranh ở Donbass và đưa Crimea trở về với Ukraine. 

Ông Zelensky giải thích thêm, ông sẽ hoàn thành mục tiêu này mà sẽ không phải trả giá bằng sinh mệnh của người dân Ukraine hay sự tự do của dân tộc. "Đây là lý do chúng tôi cần sự hỗ trợ của toàn cầu", ông Zelensky nói. 
Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố cần phải xem xét lại các quy tắc hiện đại trong các mối quan hệ quốc tế và quy tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế, nhất là những thể chế hoạt động đang gặp nhiều "trục trặc".
"Chúng tôi không đặt nghi vấn về độ tin cậy đối với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, hiện các cơ chế hoạt động không còn phù hợp, và dần bộc lộ những điểm yếu, thất bại, đòi hỏi được cải tổ" - Tổng thống Ukraine nhận định, và cho biết thêm rằng, các điểm nóng căng thẳng đang diễn ra có ảnh hưởng đến toàn cầu, sẽ trở nên nghiêm trọng nếu như "ngó lơ", bởi đây là "nền tảng của những cuộc chiến tranh thế giới". 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.