Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu ‘không giấu cánh buồm’ trước ‘cơn bão’ ở Mỹ

Mỹ Nga (Theo TASS, Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ ở Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi toàn thể châu Âu mạnh mẽ và “không trốn tránh cơn bão” đó.

Capture.JPG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tại Hội nghị Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu ở Granada (Tây Ban Nha), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến mối liên quan giữa việc Washington cắt giảm nguồn viện trợ cho Kiev và “cơn bão chính trị” đang diễn ra ở đây. Ông Zelensky bày tỏ quan điểm rằng, châu Âu là lục địa có tiềm năng sức mạnh độc lập, giữ vai trò toàn cầu, do đó, phải mạnh mẽ nhất có thể trong mọi vấn đề then chốt, dù bất kể điều gì xảy ra trên thế giới.

“Trước những cơn lốc xoáy chính trị, châu Âu không nên thu cánh buồm trước gió, mà cần mạnh mẽ nhất có thể về mọi mặt. Cố gắng chờ đợi cơn bão qua đi” – Tổng thống Zelensky cho hay.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ tin tưởng các chính trị gia và xã hội Mỹ sẽ trụ vững trước “cơn bão” này.

Cộng đồng Chính trị châu Âu là diễn đàn thúc đẩy hợp tác giữa hơn 40 quốc gia được thành lập vào năm ngoái, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Sự tham dự của Tổng thống Zelensky tại sự kiện năm nay không được thông báo trước vì lý do an ninh.

Cuộc họp ở Granada mang đến cho các nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak cơ hội khẳng định lại cam kết của họ với Ukraine sau những bất ổn chính trị ở cả Mỹ và châu Âu.

Trước đó ngày 5/10, Tổng thống Zelensky gọi những tiếng nói trong giới chính trị Mỹ về việc cắt giảm nguồn viện trợ dành cho Kiev là “kỳ lạ”. Theo ông, Kiev không mấy lo lắng về nguy cơ cắt giảm sự hỗ trợ từ Washington, bởi giai đoạn này khó khăn đối với Mỹ khi cuộc bầu cử đang đến gần. Do đó, có những quan điểm chính trị khác nhau trong giới chức Mỹ.

Ngoài ra, người đứng đầu Ukraine nói với các nhà báo phương Tây rằng, Kiev đang mong đợi sự giúp đỡ từ các nước EU và Mỹ vào mùa Đông, cung cấp "một lá chắn" phòng không vững chắc như các thiết bị phòng không mới, pháo binh và hệ thống máy bay không người lái.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.