Tổng thống Zelensky nói đàm phán về lãnh thổ là phần việc của ông
Theo Tổng thống Zelensky, phái đoàn Ukraine không được phép thảo luận về vấn đề các vùng lãnh thổ trong các cuộc đàm phán với Nga.

Theo TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga không được phép thảo luận về các vấn đề lãnh thổ. Bởi theo ông, cuộc thảo luận về chủ đề này là "công việc của ông".
"Phái đoàn của chúng tôi có nhiệm vụ thảo luận về các vấn đề nhân đạo - tù nhân chiến tranh hoặc lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, họ không có nhiệm vụ thảo luận về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" - ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Valasz Online của Hungary.
"Công việc của tôi là đàm phán các vùng lãnh thổ" – ông Zelensky nói thêm, và tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này chỉ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Zelensky cũng lưu ý rằng Ukraine không công nhận các vùng lãnh thổ bị mất là thuộc về Nga.
Vòng đàm phán trực tiếp thứ 2 giữa Nga và Ukraine đã được tổ chức tại Istanbul vào ngày 2/6. Các bên đã trao đổi các tài liệu với tầm nhìn của họ về các khía cạnh của giải quyết xung đột. Bản ghi nhớ của phía Ukraine đưa ra ý tưởng của Kiev về một cuộc họp có thể có của các nhà lãnh đạo. Ukraine tin rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky nên đồng ý về 6 vấn đề, bao gồm lãnh thổ và chấm dứt hoàn toàn chiến sự.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, bình luận với các nhà báo về khả năng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với sự tham gia của Mỹ, lưu ý rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng của ông đối với các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất, đồng thời nhấn mạnh rằng những cuộc tiếp xúc này phải là kết quả của các thỏa thuận đã được phát triển ở cấp độ kỹ thuật và chuyên gia.